xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bỏ qua căng thẳng, Nhật Bản vẫn cứu thuyền viên Trung Quốc

H.Bình (Theo AP, Kyodo)

(NLĐO) - Một tàu cá Trung Quốc bị chìm ngay sau khi va chạm với một tàu hàng Hy Lạp gần quần đảo Senkaku/Điếu Ngư trên biển Hoa Đông vào sáng 11-8.

Vụ việc xảy ra sau khi các tàu Trung Quốc ồ ạt tiến vào gần quần đảo này gần đây.

Theo thông tin từ lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản, tàu cá Trung Quốc va chạm với tàu hàng Anangel Courage của Hy Lạp tại vùng biển cách đảo lớn nhất thuộc quần đảo Senkaku/Điếu Ngư khoảng 65 km. Ngay sau đó, một tàu tuần duyên Nhật Bản giải cứu 6 thuyền viên từ tàu cá và đang tìm kiếm các thuyền viên khác.

Khi sự cố xảy ra, trụ sở đơn vị tuần duyên số 11 của Nhật Bản nhận được tín hiệu khẩn cấp từ tàu hàng 96.821 tấn nêu trên và ngay lập tức điều tàu tuần tra cùng một máy bay tới hiện trường. Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết cơ quan này liên lạc với chính phủ Trung Quốc về vụ tai nạn và phía Trung Quốc đánh giá cao công tác cứu hộ.

Tuần duyên Nhật Bản cứu thuyền viên Trung Quốc hôm 11-8. Ảnh: EPA
Tuần duyên Nhật Bản cứu thuyền viên Trung Quốc hôm 11-8. Ảnh: EPA


Chính quyền Trung Quốc đánh giá cao công tác cứu hộ của Nhật Bản. Ảnh: SCMP

Chính quyền Trung Quốc đánh giá cao công tác cứu hộ của Nhật Bản. Ảnh: SCMP

Từ khi phát hiện các hoạt động gia tăng của tàu chính phủ và tàu cá Trung Quốc quanh quần đảo Senkaku hôm 5-8, đơn vị tuần duyên Nhật Bản đóng tại Naha thuộc tỉnh Okinawa được đặt trong tình trạng cảnh giác cao độ.

Khoảng 200-300 tàu cá Trung Quốc bị phát hiện ồ ạt tiến vào vùng tiếp giáp ngay ngoài lãnh hải gần đây, thậm chí một số tàu còn xâm nhập lãnh hải của Nhật Bản, khiến Tokyo phải liên tiếp gửi công hàm phản đối tới Bắc Kinh.

Ngụy biện về lý do các tàu cá Trung Quốc và hải cảnh xuất hiện gần Senkaku/Điếu Ngư, Đại sứ của Trung Quốc tại Tokyo, ông Trình Vĩnh Hoa đưa đẩy rằng cớ sự do ngư dân phát hiện “mẻ cá lớn” ở vùng biển đó.

Lời giải thích này được Tổng thư ký Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền, ông Toshihiro Nikai, trích dẫn trước báo giới. Ông Nikai nói rằng rất lo ngại về tình hình này; đáp lời, đại sứ họ Trình cho hay Bắc Kinh sẽ giải quyết vấn đề một cách “chân thành”. Hai bên đồng ý việc tìm ra giải pháp thỏa đáng thông qua đối thoại, theo lời ông Nikai.

Tàu cá Trung Quốc được phép hoạt động tại vùng tiếp giáp song sự có mặt bất thường của hàng trăm tàu và được tàu hải cảnh hộ tống (có thời điểm lên đến 15 tàu) khiến Nhật Bản lo ngại.

Đặc biệt, lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản ngày 10-8 cho biết họ phát phiện 10 tàu hải cảnh trong vùng tiếp giáp lãnh hải gần quần đảo Senkaku/Điếu Ngư, trong khi hơn 200 tàu đánh cá Trung Quốc hoạt động quanh các tàu trên.

Trước đó, cùng ngày, một tàu cá Trung Quốc xuất hiện cùng một tàu hải cảnh trong vùng biển thuộc vùng đặc quyền kinh tế Nhật Bản. Lực lượng bảo vệ bờ biển nói thêm họ nhìn thấy thuyền viên tàu cá lên tàu hải cảnh.

Hồi đầu tuần, Mỹ bày tỏ sự ủng hộ đối với Tokyo về vấn đề này. Cụ thể, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Elizabeth Trudeau tuyên bố Washington đang “theo dõi sát sao tình hình” và trao đổi với chính quyền Tokyo về những quan ngại của họ.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo