xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bộ Quốc phòng Trung Quốc họp báo bất thường

H.Bình (Theo Thời báo Hoàn cầu)

(NLĐO) – Sau phát biểu của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter tại Đối thoại Shangri-la 14 đang diễn ra ở Singapore, Bộ Quốc phòng Trung Quốc ngày 30-5 đã triệu tập họp báo để đưa ra phản ứng chính thức.

Tại cuộc họp báo, Chủ nhiệm Văn phòng Ngoại vụ Bộ Quốc phòng Trung Quốc, Thiếu tướng Hải quân Quan Hữu Phi nhận định quan điểm của ông Carter đối với vấn đề biển Đông ít nhất có 3 phương diện không được thể hiện một cách toàn diện, không thể hiện tính hợp pháp và tính xây dựng.

Theo ông Quan, trước hết, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tỏ ra nghi ngờ và chất vấn ý đồ bồi đắp đảo nhân tạo của Trung Quốc trong khi "chính phủ Trung Quốc nhiều lần tuyên bố tính hợp pháp và hợp lý của hoạt động này".

 

http://www.hinews.cn/pic/0/17/36/70/17367095_994697.jpg
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter Ảnh: HINEWS

 

Điều thứ hai, Bộ trưởng Quốc phòng Carter đề cập đến tự do hàng hải. Ông Quan cho rằng kỳ thực, tự do hàng hải ở biển Đông lâu nay không hề chịu bất kỳ ảnh hưởng nào. Vấn đề nằm ở chỗ do một số phương tiện truyền thông làm quá vụ máy bay do thám Mỹ khiến sự thể trở nên to tát.

Bắc Kinh cho rằng sử dụng sức mạnh quân sự để làm nổi rõ vấn đề tự do hàng hải chính là lý giải lệch lạc đối với các quy định về tự do trên biển. “Tự do hàng hải cần phải có lợi cho phát triển kinh tế, chứ không phải để tàu chiến của nước mình được tự do hiện diện ở khắp mọi nơi” – ông Quan bao biện.

Thứ ba, nói về tình hình biển Đông, ông Quan cho rằng mô tả của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ không nêu bật tính công bằng. Quan chức này ngang ngược nói: “Trung Quốc không phải là kẻ gây chuyện ở đây. Bắc Kinh rất biết kiềm chế”.

Sáng cùng ngày trước đó, mở đầu phiên toàn thể đầu tiên với nội dung “Mỹ và các thách thức đối với an ninh Châu Á – Thái Bình Dương”, ông Carter chỉ trích các hoạt động lấn đất của Trung Quốc trong 18 tháng qua là vượt “hơn tất cả các nước liên quan và hơn tổng các hoạt động (lấn đất) trong lịch sử” với hơn 800 hecta lấn đất.

“Đến giờ vẫn chưa rõ là Trung Quốc sẽ còn đi đến đâu. Và đó là nguyên nhân khiến vùng biển này đang trở thành nguồn cơn căng thẳng ở khu vực” – Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nói. Kêu gọi Trung Quốc “ngừng ngay lập tức” hoạt động cải tạo đất trái phép, ông Carter nhấn mạnh: “Chúng tôi phản đối bất kỳ hoạt động quân sự hóa nào đối với các khu vực tranh chấp”.

“Mỹ sẽ tiếp tục bảo vệ quyền tự do hàng hải, tự do bay qua lại – các nguyên tắc đã đảm bảo an ninh và thịnh vượng cho khu vực trong suốt mấy thập kỉ qua. Mỹ sẽ đến, bằng máy bay, tàu và hoạt động ở bất cứ nơi nào mà luật pháp quốc tế cho phép” – ông Carter nhấn mạnh. “Biến mấy hòn đá ngầm thành sân bay không biến đó thành chủ quyền và cho phép ngăn cản tự do bay qua trên không hay đi lại trên biển”.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo