xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bộ trưởng Indonesia "nhận hối lộ" liên quan đến cứu trợ Covid-19

Phương Võ

(NLĐO) - Ủy ban Bài trừ Tham nhũng Indonesia (KPK) hôm 6-12 đã bắt giữ Bộ trưởng các vấn đề xã hội Juliari Batubara bị cáo buộc nhận hối lộ liên quan đến chương trình mua sắm hàng cứu trợ phân phát cho những người chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19 trị giá 5,9 ngàn tỉ rupiah (gần 9,7 ngàn tỉ đồng).

Ông Firli Bahuri, chủ tịch KPK, cho biết ông Batubara thông qua 2 quan chức cấp dưới đã nhận hối lộ ít nhất 17 tỉ rupiah (gần 28 tỉ đồng) từ 2 công ty cung cấp.

Với mỗi gói hàng cứu trợ Covid-19, hai doanh nghiệp này được yêu cầu chi cho ông bộ trưởng 0,7 USD. Ngoài ông Batubara, 4 người khác cũng bị bắt giữ, trong đó có hai quan chức nói trên.

Bộ trưởng Indonesia nhận hối lộ liên quan đến cứu trợ Covid-19 - Ảnh 1.

Bộ trưởng Juliari Batubara đến trụ sở KPK ở thủ đô Jakarta - Indonesia hôm 6-12. Ảnh: Reuters

Bộ trưởng Indonesia nhận hối lộ liên quan đến cứu trợ Covid-19 - Ảnh 2.

Các vali chứa tiền được xem là bằng chứng trong vụ hối lộ liên quan đến Bộ trưởng Juliari Batubara. Ảnh: Reuters

Theo báo The Straits Times (Singapore), vụ bắt giữ trên diễn ra một ngày sau khi KPK tìm thấy số tiền mặt hối lộ trị giá 14,5 tỉ rupiah trong 7 vali, 3 ba lô và nhiều phong bì.

Đến cuối ngày 5-12, ông Bahuri kêu gọi ông Batubara ra đầu thú và bộ trưởng này đã đến trụ sở KPK vài giờ sau đó. Nếu bị kết tội, ông Batubara có thể đối mặt án tù chung thân.

Vụ bắt giữ trên diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Indonesia Joko Widodo ra lệnh các quan chức chính phủ phải minh bạch trong việc phân phối hàng cứu trợ. Là thành viên đảng Dân chủ Đấu tranh Indonesia (PDI-P) cầm quyền, ông Batubara được bổ nhiệm làm bộ trưởng các vấn đề xã hội vào tháng 10-2019.

Ông Batubara là bộ trưởng thứ hai bị bắt vì cáo buộc tham nhũng trong thời gian chưa đầy 1 tháng qua. Hôm 25-11, Bộ trưởng Bộ Hàng hải và Ngư nghiệp Indonesia Edhy Prabowo đã bị bắt vì bị nghi nhận hối lộ liên quan đến việc xuất khẩu tôm hùm giống.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo