xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bộ Tư pháp lên tiếng về nghi vấn ông Obama nghe lén tháp Trump

Cao Lực (Theo CNN)

(NLĐO) - Bộ Tư pháp hôm 1-9 tuyên bố không tìm thấy chứng cứ cho thấy cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama nghe lén điện thoại của ông Donald Trump.

"Cả Cục Điều tra Liên bang (FBI) và Vụ An ninh Quốc gia (NSD) xác nhận rằng không tìm thấy chứng cứ liên quan đến cáo buộc nghe lén điện thoại vào ngày 4-3-2017" – CNN ngày 3-9 dẫn tuyên bố của Bộ Tư pháp cho biết.

NSD là cơ quan thực hiện chức năng an ninh quốc gia chính của Bộ Tư pháp Mỹ.

Tuyên bố của Bộ Tư pháp được đưa ra theo sau đơn kiện của nhóm thúc đẩy minh bạch chính phủ American Oversight.

American Oversight trong một tuyên bố theo sau động thái của Bộ Tư pháp cho biết: "FBI và Bộ Tư pháp bây giờ đã đứng về phía cựu giám đốc Comey và xác nhận rằng Tổng thống Donald Trump nói không đúng khi ông cáo buộc cựu Tổng thống Barack Obama nghe lén ông ta tại Tháp Trump".

Bộ Tư pháp lên tiếng về nghi vấn ông Obama nghe lén tháp Trump - Ảnh 1.

Ông Donald Trump và ông Barack Obama gặp gỡ tại Nhà Trắng vào hôm 10-11-2016. Ảnh: Reuters

Bộ Tư pháp cũng nêu rõ bộ này và FBI "không xác nhận hay phủ nhận sự tồn tại" của những thông tin được mô tả là có phạm vi rộng hơn nghi vấn nghe lén tại Tháp Trump theo yêu cầu của nhóm minh bạch American Oversight. Việc tiết lộ hay phủ nhận một số thông tin theo yêu cầu của nhóm này "có thể gây tổn hại đến an ninh quốc gia", Bộ Tư pháp tuyên bố.

Trước đó, vào ngày 4-3 qua, Tổng thống Donald Trump thông qua mạng xã hội Twitter cáo buộc người tiền nhiệm Barack Obama nghe lén điện thoại tại Tháp Trump trước cuộc bầu cử 2016.

"Thật khủng khiếp! Tôi vừa phát hiện ra rằng ông Obama đã nghe lén điện thoại ở Tháp Trump ngay trước khi tôi đắc cử" – Tổng thống Donald Trump chia sẻ trên mạng xã hội Twitter.

Ngay sau đó, cũng vào tháng 3, Giám đốc FBI lúc bấy giờ là ông James Comey đã khẳng định với Quốc hội rằng không có bằng chứng cho thấy Tháp Trump bị nghe lén. "Chúng tôi không tìm thấy thông tin ủng hộ những dòng chia sẻ (của Tổng thống Donald Trump)" – ông Comey tuyên bố tại phiên điều trần Ủy ban Tình báo Hạ viện Mỹ.

Người phát ngôn của cựu Tổng thống Barack Obama, ông Kevin Lewis, vào thời điểm này cũng khẳng định thông tin nói rằng ông Barack Obama hay bất cứ quan chức Nhà Trắng nào yêu cầu theo dõi ông Donald Trump là "sai trái".

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo