xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bộ Tư pháp Mỹ kháng cáo phán quyết chặn sắc lệnh cấm nhập cư

T.Kiệt (Theo USA Today)

(NLĐO) - Tổng thống Mỹ Donal Trump ngày 4-2 chính thức yêu cầu tòa án liên bang kháng cáo chống lại phán quyết của James Robart - Thẩm phán liên bang tại thành phố Seattle, bang Washington - nhằm chặn thực thi sắc lệnh cấm người tị nạn 7 nước Hồi giáo nhập cư vào Mỹ.

Việc kháng cáo được tiến hành chỉ một ngày sau khi ông Donald Trump chỉ trích trên mạng xã hội rằng phán quyết của James Robart "vô lý" và là "quyết định khủng khiếp".

Bộ trưởng An ninh nội địa Mỹ John Kelly và Ngoại trưởng Rex Tillerson thông báo ngắn gọn về việc nộp đơn kháng cáo vào tối 4-2 đến 9th Circuit Court of Appeals (Tòa kháng án khu vực số 9 của Mỹ).

Ông Donald Trump chưa hết rắc rối vì lệnh cấm người nhập cư. Ảnh: Reuters
Ông Donald Trump chưa hết rắc rối vì lệnh cấm người nhập cư. Ảnh: Reuters

Việc nộp đơn kháng cáo là diễn biến mới nhất của một loạt các tranh cãi, biểu tình, chỉ trích dữ dội quanh lệnh cấm mà chính quyền ông Donald Trump đưa ra gây xáo trộn vừa qua. Ngày 3-2, thẩm phán James Robart bang Seattle đã dỡ bỏ lệnh cấm của Tổng thống Mỹ, một số cơ quan như Bộ Ngoại giao Mỹ, một số hãng hàng không, thực hiện theo phán quyết của thẩm phán này.

Đây là đòn mạnh mẽ giáng vào tân Tổng thống Mỹ, ông ngay lập tức lên tiếng phản ứng trên Twitter. "Những phán quyết của người được gọi là thẩm phán này về cơ bản đã đẩy lực lượng chấp pháp ra khỏi đất nước. Đây là điều nực cười và sẽ bị thay đổi!" - Ông Donald Trump viết. Nhà Trắng phản ứng nhanh trước đó với tuyên bố chính phủ liên bang sẽ đối đầu quyết định này. Liên đoàn Tự do Dân sự Mỹ (ACLU) quyết tâm phản đối nỗ lực của Tổng thống Mỹ.

Ông Donald Trump đối mặt với các đơn kiện từ: New York, Massachusetts, Virginia, Washington, California, New York, Pennsylvania cùng với các tổ chức, cá nhân, liên quan đến lệnh cấm nhập cư. Trước đó, tân Tổng thống Mỹ cũng đã lên tiếng chống lại các thẩm phán trên Twitter trước khi đến tham dự sự kiện của Hội Chữ thập đỏ.

Nhiều cuộc biểu tình chống lệnh cấm của ông vẫn diễn ra. Ảnh: AP
Nhiều cuộc biểu tình chống lệnh cấm của ông vẫn diễn ra. Ảnh: AP

Lệnh cấm của ông Donald Trump ký ngày 27-1 đã gây ra hỗn loạn, tranh cãi, chỉ trích và bàn luận dữ dội. Nhiều cuộc biểu tình diễn ra, nhiều phán quyết được ban hành. Không chỉ các chính trị gia, các tổ chức hoạt động xã hội mà nhiều người nổi tiếng cũng bày tỏ bất bình trước lệnh cấm này.

Sau phán quyết của James Robart, Bộ Ngoại giao Mỹ đã khôi phục lại hàng chục ngàn visa cho người nước ngoài bị hủy vì lệnh cấm của ông Donald Trump. Các cuộc biểu tình chống lệnh cấm vẫn tiếp diễn ở nhiều thành phố tại Mỹ và ở nước ngoài, trong đó có New York và Los Angeles. Hàng ngàn người biểu tình bên ngoài Đại sứ quán Mỹ ở London - Anh và gần tháp Eiffel ở Paris - Pháp.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo