xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bom nổ ở Nga

MỸ NHUNG

Vụ tấn công xảy ra ở TP St. Petersburg trong lúc Tổng thống Nga Vladimir Putin có mặt tại đây

St. Petersburg, thành phố quê nhà của Tổng thống Nga Vladimir Putin, rúng động trưa 3-4 (giờ địa phương) khi một vụ nổ xé toạc một đoàn tàu điện ngầm. Bộ Y tế Nga cho hay ít nhất 10 người chết và 47 người bị thương. Trong số người bị thương có nhiều trẻ em.

Tấn công tàu điện ngầm

Theo Ủy ban Chống khủng bố quốc gia Nga (NAK), một thiết bị phát nổ vào khoảng 14 giờ 20 phút trên đoàn tàu hướng từ ga Tekhnologichesky Institut đến ga Sennaya Ploschad. Trên các mạng xã hội tràn ngập hình ảnh và video quay hiện trường vụ đánh bom tại ga Tekhnologichesky Institut ở trung tâm St. Petersburg. Người bị thương nằm la liệt trên sân ga, cạnh đó là con tàu bị hư hỏng.

“Tôi thấy khói mù mịt, đám đông chen nhau chạy lên thang cuốn. Nhiều người đầy máu, nhiều người khóc nức nở” - anh Leonid Chaika, cư dân St. Petersburg, kể với Reuters. Xe cứu thương, cứu hỏa đổ dồn về ga Sennaya Ploschad trong khi trực thăng cũng được điều động để cứu hộ.


Người bị thương nằm la liệt bên cạnh toa tàu hư hại sau vụ nổ ở St. Petersburg. Ảnh: TWITTER

Người bị thương nằm la liệt bên cạnh toa tàu hư hại sau vụ nổ ở St. Petersburg. Ảnh: TWITTER

Thông tin ban đầu nói có 2 vụ nổ, mỗi nhà ga 1 vụ. Tuy nhiên, ông Andrei Przhezdomsky, người đứng đầu NAK, sau đó xác nhận với kênh Rossiya24 rằng chỉ có 1 vụ nổ trên tàu. Một nguồn tin cho hãng tin Interfax hay “một quả bom nằm trên toa tàu thứ ba”. Ngoài ra, NAK cho hay một thiết bị nổ tự chế khác bị vô hiệu hóa ở nhà ga Ploshchad Vosstaniya - cũng ở trung tâm St. Petersburg và cách ga Tekhnologichesky Institut khoảng 3,2 km.

St. Petersburg lập tức đóng cửa toàn bộ ga tàu điện ngầm trong khi các cơ quan chống khủng bố quốc gia gấp rút tăng cường an ninh trên tất cả cơ sở giao thông then chốt khắp cả nước.

Là thành phố lớn thứ hai của Nga với 5 triệu dân, St. Petersburg thu hút nhiều du khách nhất nước này. Hệ thống tàu điện ngầm St. Petersburg nhộn nhịp thứ 19 thế giới với hơn 2 triệu người qua lại mỗi ngày. Hai nhà ga Tekhnologichesky Institut và Sennaya Ploschad cũng thuộc loại đông đúc nhất nước Nga.

Hành động khủng bố?

Đáng chú ý, vụ nổ xảy ra khi Tổng thống Putin có mặt tại St. Petersburg để hội đàm cùng Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko. Mở đầu cuộc trò chuyện với ông Lukashenko, ông chủ Điện Kremlin nhấn mạnh: “Các lực lượng thực thi pháp luật và cơ quan tình báo đang dốc sức tìm hiểu nguyên nhân và toàn bộ vụ việc”. Theo tổng thống Nga, các nhà điều tra sẽ tìm hiểu xem vụ nổ có phải là hành động khủng bố hay không. Ông Putin cũng gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân.

Chưa có ai hay tổ chức nào nhận trách nhiệm vụ nổ. Người đứng đầu NAK Przhezdomsky xác nhận có thiết bị nổ nhưng nguyên nhân chính xác vẫn cần điều tra thêm. Trong khi đó, một nguồn tin nói với Interfax rằng thiết bị nổ chứa khoảng 200-300 g thuốc nổ TNT. Theo Interfax, các camera giám sát ghi lại hình ảnh của một người đàn ông nhiều khả năng đã để lại quả bom trên tàu điện. Có thông tin cho rằng bom đựng trong một vali.


Kẻ khả nghi bị camera giám sát ghi lại. Ảnh: TWITTER

Kẻ khả nghi bị camera giám sát ghi lại. Ảnh: TWITTER

Tấn công vào cố đô của Nga được xem là hành động phô trương sức mạnh của bất cứ nhóm vũ trang nào, nhất là phiến quân Chechnya. Gần đây nhất, sân bay quốc tế Domodedovo ở thủ đô Moscow bị đánh bom tự sát vào tháng 1-2011, lấy đi sinh mạng của 37 người và làm bị thương hàng trăm người. Thủ phạm được xác định là một nam thanh niên 20 tuổi đến từ vùng Bắc Caucasus.

Vào tháng 3-2010, hệ thống tàu điện ngầm ở Moscow bị đánh bom tự sát kép, làm chết 40 người và bị thương hơn 100 người. Thủ lĩnh phiến quân Chechnya Doku Umarov nhận trách nhiệm và ra tay trực tiếp là 2 phụ nữ. Trước đó, vào tháng 11-2009, chuyến tàu cao tốc từ Moscow đi St.Petersburg bị đánh bom khiến 26 người thiệt mạng và khoảng 130 người bị thương. Umarov cũng nhận trách nhiệm vụ này.

Chính vì vậy, không lâu sau vụ tấn công ngày 3-4, Phó Thị trưởng Moscow Maxim Liksutov tuyên bố thắt chặt an ninh hệ thống tàu điện ngầm thủ đô.

Ngoài phiến quân Chechnya, tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng cũng bị nghi ngờ bởi Nga đang tiến hành chiến dịch quân sự tại Syria - nơi IS đang hiện diện. Gần đây, Nga đặc biệt lưu ý những tay súng Chechnya trở về từ Syria sau một thời gian chiến đấu trong hàng ngũ IS.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo