xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

“Bông hoa” Cộng hòa nổi bật

Phạm Nghĩa

Các ứng viên tổng thống Đảng Cộng hòa (Mỹ) hôm 16-9 tham gia cuộc tranh luận thứ hai do đài CNN tổ chức tại Thư viện Tổng thống Ronald Reagan ở bang California.

Gây ấn tượng trong cuộc tranh luận đầu tiên ngày 6-8, tỉ phú Donald Trump tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý tại sự kiện lần này.

Tuy nhiên, đến lượt ông bị các ứng viên còn lại “đánh hội đồng”. Nổi bật nhất là bà Carly Fiorina, người có màn đối đáp nảy lửa với ông Trump và buộc ông trùm truyền thông này phải xuống nước.

 

Khung cảnh cuộc tranh luận Ảnh: REUTERS
Khung cảnh cuộc tranh luận Ảnh: REUTERS

 

Đáp lại lời chế nhạo của ông Trump rằng “không ai tưởng tượng đó sẽ là bộ mặt của một tổng thống Mỹ”, bà Fiorina đã làm cả hội trường vỗ tay với tuyên bố đanh thép: “Tôi nghĩ rằng phụ nữ trên khắp nước Mỹ đã nghe rõ những lời ông Trump nói”. Ông Trump đành “chữa thẹn” bằng cách nghiêng người và khen bà Fiorina “có khuôn mặt đẹp, một người phụ nữ đẹp” để kết thúc màn đối đáp khó chịu.

Bà Fiorina, cựu giám đốc điều hành (CEO) hãng công nghệ Hewlett-Packard, còn buông lời chế nhạo ông Trump không đáng tin tưởng vì các công ty của ông từng đệ đơn phá sản đến 4 lần. Ngược lại, ông cho rằng sẽ là “thảm họa” nếu để bà Fiorina điều hành các công ty của mình.

Trong khi đó, cựu Thống đốc bang Florida Jeb Bush ngoài việc nhắc ông Trump xin lỗi vợ mình (một người Mexico) về phát ngôn kỳ thị người nhập cư còn chỉ trích tỉ phú Mỹ “thân thiện” với Đảng Dân chủ trong quá khứ và tìm cách xây sòng bạc ở bang Florida.

Tuy nhiên, các ứng viên bị ông Trump phản pháo nhiều nhất lại là thượng nghị sĩ bang Kentucky Rand Paul và Thống đốc Wisconsin Scott Walker. Một số ứng viên như Ted Cruz, Marco Rubio, Mike Huckabee và John Kasich có vẻ “hòa nhã” hơn vì chỉ đề cập một số vấn đề nổi cộm, trong đó có việc tài trợ cho nhóm Planned Parenthood ủng hộ phá thai và thỏa thuận hạt nhân Iran.

Về phía Đảng Dân chủ, cuộc tranh luận đầu tiên sẽ tổ chức tại bang Nevada vào tháng 10 tới. Ứng viên sáng giá nhất của đảng này vẫn là cựu ngoại trưởng Hillary Clinton dù uy tín của bà đang bị ảnh hưởng vì vụ bê bối dùng email cá nhân để trao đổi công việc.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo