xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Brazil: Người ủng hộ bà Rousseff xuống đường đốt phá

Xuân Mai (Theo CNN, Reuters)

(NLĐO) - Những người ủng hộ cựu Tổng thống Brazil Dilma Rousseff đã phóng hỏa, phá hoại tài sản và đụng độ với cảnh sát ở TP Sao Paolo vào tối 31-8 (giờ địa phương) khi họ xuống đường phản đối việc luận tội bà.

Cảnh sát lập tức được điều động xuống đường ngăn đám đông biểu tình. Lực lượng thực thi pháp luật đã dùng lựu đạn gây choáng và bắn hơi cay vào những người ủng hộ bà Dilma Rousseff quá khích nhằm dập tắt cuộc biểu tình.

Trong khi đó, những người phản đối cựu tổng thống cũng đổ ra đường ăn mừng việc bà Rousseff bị phế truất.

Cảnh sát dàn hàng trên đường. Ảnh: EPA
Cảnh sát dàn hàng trên đường. Ảnh: EPA


Cảnh sát chống bạo động bắn hơi cay giải tán đám đông. Ảnh: Reuters

Cảnh sát chống bạo động bắn hơi cay giải tán đám đông. Ảnh: Reuters

Một người biểu tình quá khích đập phá cửa kính. Ảnh: Reuters
Một người biểu tình quá khích đập phá cửa kính. Ảnh: Reuters


Những người phản đối bà Rousseff cũng xuống đường. Ảnh: EPA

Những người phản đối bà Rousseff cũng xuống đường. Ảnh: EPA

Trong nỗ lực xoa dịu làn sóng biểu tình và trấn an người dân Brazil, tân Tổng thống Michel Temer, 75 tuổi, tuyên bố: “Đây là thời khắc của hy vọng để xây dựng lại lòng tin ở Brazil. Một thời kỳ không chắn chắn đã khép lại.Giờ là lúc thống nhất đất nước”.

Ông Temer đã có cuộc họp nội các sau khi tuyên thệ nhậm chức hôm 31-8 và đưa ra cam kết giải quyết tình trạng thất nghiệp. Lãnh đạo này nói: “Tôi không cho rằng đó là nhiệm vụ dễ dàng bởi có khoảng 12 triệu người thất nghiệp ở Brazil. Đó là một con số đáng sợ”.

Ông Temer sẽ cầm quyền từ nay cho đến hết nhiệm kỳ vào tháng 12-2018 trước khi diễn ra cuộc tổng tuyển cử mới.


Phe đối lập hy vọng sẽ có 1 triệu người tham gia tuần hành. Ảnh: Reuters

Phe đối lập hy vọng sẽ có 1 triệu người tham gia tuần hành. Ảnh: Reuters

Trong khi đó tại Venezuela, những người ủng hộ phe đối lập đã kéo đến thủ đô Caracas để tham gia cuộc tuần hành trong ngày 1-9, kêu gọi trưng cầu ý dân ngay trong năm nay về vấn đề bãi nhiệm Tổng thống Nicolas Maduro.

Với sự tham gia của nhiều người biểu tình đến từ khắp Venezuela, Đảng Ý chí Nhân dân đối lập hy vọng có khoảng 1 triệu người tuần hành để thể hiện sự tức giận dành cho ông Maduro và cuộc khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng của đất nước.

Trước thềm cuộc tuần hành, một nhóm nhân quyền cho biết chính quyền ông Maduro đã bắt giữ một số nhà hoạt động nổi tiếng và 13 người hiện vẫn bị giam giữ. Ngoài ra, nhà chức trách đã triển khai cảnh sát và quân đội khắp Caracas, trong lúc một số tuyến đường bị phong tỏa.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo