xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

BRICS lập quỹ dự trữ và ngân hàng

Thu Hằng

Lãnh đạo của 5 thị trường mới nổi lớn nhất thế giới gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc, Nam Phi (gọi chung là BRICS) dự kiến thông qua việc lập một quỹ dự trữ 100 tỉ USD và thành lập ngân hàng có vốn hoạt động 50 tỉ USD tại hội nghị thượng đỉnh diễn ra ngày 15 và 16-7 ở TP Fortaleza và thủ đô Brasilia của Brazil.

Ông Arvind Subramanian, chuyên gia cao cấp tại Viện Kinh tế quốc tế Peterson (Mỹ), nhận định ngân hàng và quỹ dự trữ của BRICS ra đời xuất phát từ nỗi thất vọng đối với sự đóng góp khiêm tốn trong hoạt động quản trị toàn cầu của Ngân hàng Thế giới (WB) và Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF).

Theo các chuyên gia của Viện Nghiên cứu Phát triển ở Sussex (Anh), WB và IMF cho vay tiền luôn kèm theo các điều kiện ràng buộc phản ánh giá trị và lợi ích của Mỹ cùng các đồng minh. BRICS đang nỗ lực thoát khỏi sự ảnh hưởng khó chịu đó, thành lập quỹ dự trữ và ngân hàng riêng .

Các nhà lãnh đạo BRICS tại Hội nghị Thượng đỉnh lần thứ 5 năm 2013 ở TP Durban - Nam Phi. Ảnh: AP

Các nhà lãnh đạo BRICS tại Hội nghị Thượng đỉnh lần thứ 5 năm 2013 ở TP Durban - Nam Phi.

Ảnh: AP

 

Tuy nhiên, một số nhà phân tích cho rằng bước đi này chưa đủ để khôi phục sức mạnh của nhóm. “Biện pháp này chưa đủ lớn để thúc đẩy sự phát triển hay gắn kết trong nhóm khi các nhà đầu tư chưa tích cực và các thành viên trong nhóm đang phải tập trung giải quyết những vấn đề thiết thân như Brazil với các cuộc bầu cử sắp tới, Nga với cuộc khủng hoảng Ukraine và Ấn Độ với chính sách kinh tế mới” - ông Subramanian nhấn mạnh.

Theo ước tính của Bloomberg, tăng trưởng kinh tế trung bình của 5 quốc gia thành viên nhóm BRICS dự báo đạt khoảng 5,37% trong năm nay, bằng một nửa tốc độ tăng trưởng của 7 năm trước đó. 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo