xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bức ảnh chấn động về cha con người tị nạn Syria

Đỗ Quyên (Theo Business Insider)

(NLĐO)- Bức ảnh người cha ôm con thật chặt và dành cho cô bé nụ hôn tha thiết giữa cơn mưa tại biên giới Macedonia là hình ảnh mới nhất về con đường đau khổ của những người tị nạn.

Khoảnh khắc đó do Yannis Behrakis của hãng tin Reuters chụp lại được. Nó lột tả cảnh tượng số phận những người nhập cư nhó bé giữa con đường mưa bão tầm tã ở Hy Lạp.

 

syria

Bức ảnh nụ hôn của cha lại một lần nữa làm trái tim thế giới rung động

về số phận người nhập cư Syria. Ảnh: Reuters

 

Hàng ngàn gia đình chạy trốn bạo lực, tra tấn, cưỡng hiếp đang liều mạng đưa bọn trẻ đi tìm kiếm một ngôi nhà mới ở châu Âu. Không chỉ phải cố gắng giữ mạng sống bản thân, nhiệm vụ khó khăn hơn cả của những người tị nạn là chăm sóc bọn trẻ - những đối tượng dễ bị tổn thương nhất, trên con đường xa xôi đầy chông gai.

Những nhân vật trong bức ảnh đang trên đường tới biên giới Macedonia. Nước này cho biết số người tìm kiếm tị nạn đang gia tăng trông thấy. Chính quyền tại Macedonia gần đây bị chỉ trích kịch liệt vì hành động phun hơi cay và ném lựu đạn vào người tị nạn khi họ đang tìm cách chạy tới biên giới với Hy Lạp.

Khoảng 4.000 người, trong đó có trẻ nhỏ, phải chôn chân trong bùn lầy hôm 10-9 giữa trời mưa lớn ở Hy Lạp để chờ vượt biên sang Macedonia vào châu Âu. Trong số này có tới gần 3.000 người là người Syria.

 

Người di cư đội mưa đứng ở biên giới Hy Lạp- Macedonia hôm 10-9. Ảnh: Reuters
Người di cư đội mưa đứng ở biên giới Hy Lạp- Macedonia hôm 10-9. Ảnh: Reuters

 

Cảnh sát chỉ có thể cho từng nhóm nhỏ đi qua, ưu tiên gia đình có trẻ nhỏ.  Ảnh: Reuters
Cảnh sát chỉ có thể cho từng nhóm nhỏ đi qua, ưu tiên gia đình có trẻ nhỏ. Ảnh: Reuters

 

Ảnh: Reuters
Ảnh: Reuters

 

Ảnh: Reuters
Ảnh: Reuters

 

Ảnh: Reuters
Ảnh: Reuters

 

Hồi tháng trước, Cao ủy Di trú Liên minh châu Âu Dimitris Avramopoulos nói rằng đây là cuộc khủng hoảng di cư tồi tệ nhất mà châu Âu phải đối mặt kể từ Thế chiến II. Hơn 380 ngàn người tị nạn đã tới biên giới châu Âu. Hơn 2.600 người đã thiệt mạng trên hành trình.

Tổng thống Romania, ông Klaus Iohannis, ngày 10-9 đã lên tiếng phản đối kế hoạch của Ủy ban châu Âu (EC) về phân bổ hạn ngạch tiếp nhận người di cư cho 28 nước thành viên Liên minh châu Âu (EU).

Theo kế hoạch tái định cư 160.000 người di cư kể trên, Đức sẽ tiếp nhận nhiều nhất với 31.443 người, tiếp theo là Pháp (24.031 người), Tây Ban Nha (14.931 người), Ba Lan (9.287 người), Hà Lan (7.214 người)… thấp nhất là Malta (133 người).

Romania sẽ phải tiếp nhận 4.646 người di cư trong 2 năm tới, chưa kể 1.785 người mà nước này đã chấp thuận theo đề nghị ban đầu được thông qua hồi tháng 7-2015. Ngoài Romania, Hungary và Ba Lan cũng phản đối cách phân chia hạn ngạch.

Dự kiến Hungary hoàn thành tường rào dọc biên giới Serbia vào đầu tháng 10. Thủ tướng Hungary Viktor Orban tuyên bố nước ông sẽ "chơi luật khác" từ tuần tới với việc phạt những người nhập cư trái phép, siết chặt quy trình đăng ký tị nạn và có thể dùng đến biện pháp trục xuất.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo