xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bức vẽ vô nghĩa của Trung Quốc

Thu Hằng

Việc Trung Quốc gây hấn tại các vùng biển tranh chấp không chỉ làm khu vực thêm căng thẳng mà còn hủy hoại chính vị thế của nước này

Trong tấm bản đồ mới do Nhà Xuất bản Bản đồ Hồ Nam phát hành hôm 25-6, “đường 9 đoạn” phi lý đã bị Trung Quốc ngang nhiên vẽ thành 10 đoạn, không chỉ lấn tới sát bờ biển Việt Nam, Malaysia, Philippines và Brunei mà còn nuốt gần trọn biển Đông - kể cả 2 quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam và bãi cạn Scarborough của Philippines.

Nhờ “đường lưỡi bò” nối dài mà chiều dài Trung Quốc giãn ra tới 5.500 km trong khi chiều rộng là 5.200 km. Tuy nhiên, một điều quan trọng mà tấm bản đồ không thể hiện đó là việc Trung Quốc đang âm thầm di chuyển cát đến cải tạo 3 hoặc 4 bãi đá ở quần đảo Trường Sa của Việt Nam hòng thực hiện dã tâm nuốt trọn những bãi đá này. Theo nhận định của báo The New York Times, hành động này còn nguy hiểm hơn cả việc Trung Quốc ngang ngược kéo giàn khoan hủy hoại sự bình yên trên biển Đông.

Chính phủ Philippines hôm 25-6 lên án tấm bản đồ sai trái này vi phạm luật pháp quốc tế. “Một lần nữa, chúng tôi phải nhấn mạnh rằng việc phát hành tấm bản đồ chỉ cho thấy tham vọng bành trướng phi lý của Trung Quốc. Hành động đó rõ ràng đi ngược với luật quốc tế và Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) 1982. Tham vọng này đang gây leo thang căng thẳng trên biển Đông” - phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Philippines Charles Jose tuyên bố.

Mạnh mẽ hơn, Phủ Tổng thống Philippines nói bản đồ mới của Trung Quốc chỉ là một bức vẽ vô nghĩa và vô giá trị. Trước đó, giới chuyên gia quốc tế cũng nhiều lần bác bỏ giá trị pháp lý của các tấm bản đồ chứa “đường 9 đoạn” của Trung Quốc.

 

Bản đồ sai trái mới phát hành của Trung Quốc với “đường 10 đoạn” nuốt gần trọn biển Đông.Ảnh: Reuters

Bản đồ sai trái mới phát hành của Trung Quốc với “đường 10 đoạn” nuốt gần trọn biển Đông.

Ảnh: Reuters

 

Không chỉ cộng đồng quốc tế mà dư luận trong nước Trung Quốc cũng hoài nghi tấm bản đồ mới. Nhiều cư dân mạng nước này nói thẳng việc xuất bản một tấm bản đồ như thế là không cần thiết. Nhà bình luận quân sự Wu Ge mỉa mai trên mạng xã hội Weibo: “Lẽ nào nếu Mỹ muốn có hòn đảo nào đó hay Anh, Pháp muốn có các lãnh thổ ở nước ngoài thì chỉ cần tung ra một tấm bản đồ thế giới là được?… Có ích gì khi cố tình gom hết (các quần đảo) về tay mình như vậy? Hành động đó chỉ phơi bày tham vọng mà thôi. Tấm bản đồ chỉ cho thấy sự hời hợt của lòng yêu nước mù quáng”.

Trước phản ứng này, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh hôm 25-6 lên tiếng khuyến cáo “không nên suy diễn” về bản đồ mới. Đáng lo ngại, bà Hoa nói đây chỉ là “một trong nhiều bản đồ khác mà các nhà xuất bản khu vực khắp Trung Quốc in ra để phục vụ cộng đồng”.

Trong khi đó, tại phiên điều trần trước Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ hôm 25-6, trợ lý ngoại trưởng phụ trách khu vực Đông Á Daniel Russel nhận định việc Trung Quốc gây hấn tại các vùng biển tranh chấp để đòi thực thi yêu sách chủ quyền phi lý không chỉ làm khu vực thêm căng thẳng mà còn hủy hoại chính vị thế của nước này trên trường quốc tế. “Trung Quốc nên tự chủ về hành vi để xứng tầm với một quốc gia đang phát triển mạnh mẽ và không nên bỏ qua con đường ngoại giao, hòa bình để giải quyết xung đột lãnh thổ” - ông Russel nhấn mạnh.

Cùng ngày, Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long đã bày tỏ lo ngại về “cách hành xử gây bất ổn” của Trung Quốc trên biển Đông tại cuộc gặp ở Washington.

 

Mỹ - Philippines tập trận trên biển Đông

Ngày 26-6, quân đội Mỹ và Philippines bắt đầu cuộc tập trận hải quân chung thường niên mang tên “Hợp tác sẵn sàng và huấn luyện trên biển” (CARAT) lần thứ 20, tập trung vào phối hợp các hoạt động trên biển như đổ bộ, lặn và cứu hộ, tuần tra biển và bay giám sát. Cuộc tập trận được tổ chức tại một số địa điểm trên bờ và ngoài khơi Philippines như vịnh Subic, TP San Antonio thuộc tỉnh miền Bắc Zambales, căn cứ hải quân Sangley Point ở TP Cavite và bờ biển Ternate tại miền Tây.

Bộ Ngoại giao Philippines trong ngày tổ chức họp báo phản đối bản đồ khổ dọc vẽ "đường 10 đoạn" ngang ngược xâm phạm lãnh thổ nước này, trong đó có bãi cạn Scarborough đã bị Trung Quốc cưỡng chiếm bằng vũ lực.

Cùng ngày, Trung Quốc đã cử 1.100 binh lính và 4 tàu tới Trân Châu Cảng để dự cuộc tập trận hải quân đa phương Vành đai Thái Bình Dương (RIMPAC) 2014. Cuộc tập trận kéo dài đến ngày 1-8 với sự có mặt của 23 nước.

Huệ Bình

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo