xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bulgaria mở không phận cho máy bay Nga tới Syria

P.Nghĩa (Theo TASS)

(NLĐO) – Bulgaria thông báo đã cho phép một máy bay Nga “chở các nhà ngoại giao” tới Syria hôm 7-9 trong khi Moscow tuyên bố tìm đường khác chở hàng cứu trợ đến Syria.

Trái ngược với hành động cấm máy bay Nga bay qua không phận mình để vận chuyển hàng viện trợ cho Damascus, Sofia cho phép Moscow chở các nhà ngoại giao tới Syria nhưng vẫn từ chối các máy bay vận tải quân sự Nga.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Bulgaria hôm 8-9 cho biết: “Chúng tôi cấm máy bay vận tải quân sự Nga vì nghi ngờ hàng hóa mang theo không đúng như những gì họ khai báo. Còn phía Moscow tuyên bố chở các nhà ngoại giao nên chúng tôi không có lý do gì để từ chối. Việc cấp phép diễn ra sau khi tham khảo ý kiến của các cơ quan có thẩm quyền”.

Bộ Ngoại giao Bulgaria cho biết thêm quyết định trên hoàn toàn độc lập, không bị tác động bới bên thứ ba nào. Đồng thời, họ lưu ý các chuyến bay “chuyển hàng viện trợ của Nga” vẫn bị cấm bay qua không phận nước này.

 

Máy bay vận tải quân sự Nga bị cấm bay qua Bulgaria. Ảnh: AP
Máy bay vận tải quân sự Nga bị cấm bay qua Bulgaria. Ảnh: AP

 

Sau khi bị Sofia từ chối, Moscow cho hay họ sẽ sử dụng các tuyến đường khác để cung cấp hàng viện trợ tới Syria. Theo phát ngôn viên của Điện Kremlin Dmitry Peskov, Bộ Ngoại giao Nga lưu ý còn những tuyến đường khác để vận chuyển hàng hóa chứ không nhất thiết phải bay qua không phận Bulgaria.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov cũng xác nhận thông tin này hôm 9-9. Tuy nhiên, ông không nói rõ máy bay Nga sẽ đi qua nước nào.

“Tôi rất tiếc là dưới áp lực của Washington và cũng có thể là Brussels (nơi đặt trụ sở EU và NATO), một số quốc gia không hoàn thành nghĩa vụ quốc tế, đó là cung cấp hành lang cho máy bay thực hiện nhiệm vụ cứu trợ nhân đạo” – ông Ryabkov nói với hãng tin TASS.

Hy Lạp trước đó cũng nhận được đề nghị cấm máy bay Nga từ phía Mỹ và cho biết cần thời gian để xem xét.

Trong một diễn biến khác, 3 nguồn tin từ Lebanon hôm 9-9 tiết lộ với Reuters rằng quân đội Nga đã bắt đầu tham gia các hoạt động quân sự hỗ trợ quân đội Syria nhưng chỉ với số lượng ít binh lính.

Một số quan chức Mỹ giấu tên cũng cho biết Nga đã gửi 2 tàu đổ bộ và 1 máy bay vận tải đến Syria hôm 8-9, đồng thời triển khai một nhóm lính thủy đánh bộ. Washington hiện chưa rõ mục đích của Moscow. Một giả thuyết là Nga đang chuẩn bị lực lượng tại một sân bay gần thành phố cảng Latakia - thành trì của Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Và không loại trừ khả năng Nga muốn sử dụng sân bay cho các nhiệm vụ chiến đấu trên không.

Phát ngôn viên Nhà Trắng Eric Schultz nói: “Chúng tôi hoan nghênh những đóng góp mang tính xây dựng của Nga đối với nỗ lực chống nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) nhưng nếu ai hỗ trợ chế độ Assad, bao gồm Nga, thì đó là một điều không phù hợp”.

Moscow từng chia sẻ chính phủ Syria nên dược can dự vào cuộc chiến chống IS cùng liên minh quốc tế. Tuy nhiên, Mỹ và một số nước Trung Đông khác xem Tổng thống Assad là nguồn cơn gây ra cuộc xung đột.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo