xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bước đột phá của Thổ Nhĩ Kỳ và Syria sau hàng thập kỷ

Phạm Nghĩa

(NLĐO) - Bộ trưởng quốc phòng và người đứng đầu cơ quan tình báo Thổ Nhĩ Kỳ đã gặp những người đồng cấp Syria tại thủ đô Moscow - Nga ngày 28-12, lần đầu tiên kể từ năm 2011.

Đây là cuộc gặp đầu tiên giữa các bộ trưởng quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ và Syria kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột năm 2011.

Theo bình luận của Reuters, cuộc gặp trên là dấu hiệu cho thấy Ankara và Damascus có thể bình thường hoá quan hệ sau cuộc xung đột kéo dài hàng thập kỷ tại Syria.

Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Akar và người đứng đầu Tổ chức Tình báo Quốc gia (MIT) Hakan Fidan đã gặp Bộ trưởng Quốc phòng Syria Ali Mahmoud Abbas và Giám đốc Cơ quan tình báo Syria Ali Mamlouk tại thủ đô Moscow cùng với Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu. 

"Cuộc khủng hoảng Syria, vấn đề người tị nạn và những nỗ lực chung trong cuộc chiến chống lại tất cả tổ chức khủng bố trên lãnh thổ Syria đã được thảo luận trong cuộc họp mang tính xây dựng này. Thổ Nhĩ Kỳ, Nga và Syria đã đồng ý tiếp tục thực hiện các cuộc họp 3 bên" - Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố.

Bước đột phá của Thổ Nhĩ Kỳ và Syria sau hàng thập kỷ - Ảnh 1.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu (phải) đã gặp những người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ và Syria ngày 28-12. Ảnh: EPA

Về phía Nga, Bộ Quốc phòng nước này cho hay các bên "ghi nhận bản chất mang tính xây dựng trong cuộc gặp và nhấn mạnh sự cần thiết của việc tiếp tục đối thoại để ổn định tình hình ở Syria và khu vực hơn nữa".

Trong tháng này, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan nói rằng ông đã đề xuất với người đồng cấp Nga Vladimir Putin về việc thành lập cơ chế 3 bên với Nga và Syria nhằm thúc đẩy ngoại giao giữa Ankara và Damascus. Ông Erdogan cũng ngỏ ý muốn gặp Tổng thống Syria Bashar al-Assad.

Sau vụ đánh bom chết người ở TP Istanbul - Thổ Nhĩ Kỳ hồi tháng trước, ông Erdogan thông báo nước này sẽ tổ chức một chiến dịch trên bộ vào miền Bắc Syria, tấn công những mục tiêu liên quan tới lực lượng dân quân YPG. Ankara cáo buộc YPG là một phần của Đảng Công nhân người Kurd (PKK) bị đặt ngoài vòng pháp luật.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo