xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Cả dàn lãnh đạo Mỹ vắng mặt trong tuần hành Pháp

Hải Ngọc (Theo CNN, Daily Mail, Reuters)

(NLĐO) – Hơn 40 nhà lãnh đạo thế giới từ châu Âu, châu Phi, Trung Đông và cả Nga có mặt ở trong lễ tuần hành tại Paris - Pháp ngày 11-1, trừ những người đứng đầu nước Mỹ.

Kể cả những nhà lãnh đạo khác chiến tuyến - như Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas; hay Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko và Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov - cũng nắm lấy tay nhau nhằm bày tỏ tình đoàn kết với Pháp sau hàng loạt vụ tấn công rúng động.

Trong một bài phát biểu hôm 9-1, Tổng thống Mỹ Barack Obama nói: “Pháp là đồng minh lâu đời nhất của chúng ta. Tôi mong người dân Pháp biết rằng Mỹ sẽ sát cánh với các bạn không chỉ hôm nay mà còn ngày mai”. Nhưng cả ông lẫn Phó Tổng thống Joe Biden, Ngoại trưởng John Kerry đều vắng mặt hôm 11-1.

 

Các nhà lãnh đạo thế giới kết chặt tay nhau trong lễ tuần hành ngày 11-1. Ảnh: Reuters
Các nhà lãnh đạo thế giới kết chặt tay nhau trong lễ tuần hành ngày 11-1. Ảnh: Reuters

 

Tổng thống Pháp Francois Hollande và Thủ tướng Đức Angela Merkel. Ảnh: AP
Tổng thống Pháp Francois Hollande và Thủ tướng Đức Angela Merkel. Ảnh: AP

 

Theo Daily Mail, 2 ông Obama và Biden không có lịch trình đặc biệt trong ngày 11-1. Daily Mail dẫn một nguồn tin Nhà Trắng cho hay ông Obama dành một phần buổi chiều 11-1 để theo dõi trận bóng bầu dục trên tivi. Đài CNN đã hỏi Bộ Ngoại giao Mỹ và Nhà Trắng nhưng chưa có trả lời chính thức.

Một quan chức cấp cao Bộ Ngoại giao Mỹ cho CNN hay Ngoại trưởng Kerry đang thăm Ấn Độ và lên kế hoạch phát biểu tại một hội nghị thượng đỉnh ở đây từ lâu.

Quan chức cấp cao nhất của Mỹ có mặt ở Paris lúc này là Bộ trưởng Tư pháp Eric Holder. Ông dự một hội nghị chống khủng bố nhưng không có mặt tại buổi tuần hành. Trong các chương trình phát sóng ngay trước khi tuần hành bắt đầu, ông Holder nói chưa có “thông tin đáng tin cậy” cho thấy mạng lưới khủng bố quốc tế Al-Qaeda đứng đằng sau các vụ tấn công tại Pháp khiến 17 người thiệt mạng vừa qua.

Đại diện cho Mỹ tại tuần hành là đại sứ tại Pháp, bà Jane Hartley.

 

Hai ông Obama và Biden đều vắng mặt... Ảnh: AP
Hai ông Obama và Biden đều vắng mặt... Ảnh: AP

 

...trong khi Bộ trưởng Tư pháp Eric Holder cũng không dự tuần hành dù đang ở Paris. Ảnh: EPA
...trong khi Bộ trưởng Tư pháp Eric Holder cũng không dự tuần hành dù đang ở Paris. Ảnh: EPA

 

Nhiều báo đài Mỹ gọi sự vắng mặt của ông Obama là sai lầm. Người dẫn chương trình của đài Fox News chất vấn: “Chuyện này thật mất mặt. Tổng thống Obama đâu? Sao ông ấy không đến Paris?”. Cây bút bình luận Stuart Anderson của tạp chí Forbes viết: “Tổng thống Obama đã bỏ lỡ một cơ hội thể hiện tính lãnh đạo cũng như quyết tâm chống khủng bố của Mỹ”.

Trong một diễn biến khác, Nhà Trắng hôm 11-1 tuyên bố sẽ chủ trì hội nghị chống khủng bố vào ngày 18-2 “với sự tham gia của đại diện của nhiều quốc gia”. Thư ký báo chí Nhà Trắng Josh Earnest nhấn mạnh đây là dịp để củng cố các nỗ lực trong nước và quốc tế nhằm ngăn chặn khủng bố và chủ nghĩa cực đoan.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo