xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Cam kết mạnh mẽ của ông Trump trong thông báo tái tranh cử

Cao Lực

(NLĐO) – Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tối 15-11 (giờ địa phương) thông báo chiến dịch tranh cử Tổng thống Mỹ 2024.

"Để khiến nước Mỹ vĩ đại và huy hoàng trở lại, tôi, tối nay, thông báo tranh cử tổng thống Mỹ" – ông Trump tuyên bố, đồng thời cam kết đoàn kết nước Mỹ và "đánh bại phe Dân chủ cực tả đang cố gắng hủy hoại đất nước của chúng ta từ bên trong".

Theo báo The Guardian, vài phút trước thông báo nên trên, ông Trump nhắc lại kết quả bầu cử tổng thống Mỹ 2020, khẳng định nhưng không trưng ra bằng chứng rằng cuộc cử bị can thiệp theo hướng có lợi cho Tổng thống Joe Biden.

"Hai năm trước, khi tôi rời Nhà Trắng, Mỹ vốn đã bước vào thời kỳ hoàng kim" – ông Trump nhấn mạnh, trước khi nhắc lại những thành tựu có phần gây tranh cãi của ông, kể cả cách ứng phó đại dịch Covid-19.

"Hỡi đồng bào, sự trở lại của nước Mỹ bắt đầu vào giây phút này" – ông Trump khẳng định sau khi đệ đơn đăng ký tranh cử lên Ủy ban Bầu cử Liên bang, thủ tục bắt buộc đối với bất kỳ cá nhân nào muốn tham gia tranh cử tổng thống Mỹ.

Cam kết mạnh mẽ của ông Trump trong thông báo tái tranh cử - Ảnh 1.

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

Ông Trump thông báo chiến dịch tranh cử trong bối cảnh Tổng thống Biden đang ở Bali – Indonesia dự Hội nghị Thượng đỉnh G20 (nhóm 20 nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới).

Tổng thống Biden cũng đã họp khẩn cấp với các nhà lãnh đạo G7 và NATO ở Indonesia vào sáng 16-11 (giờ địa phương) để tham vấn, sau khi Ba Lan trúng tên lửa, theo AP.

Bộ Ngoại giao Ba Lan nói rằng tên lửa rơi vào lãnh thổ giáp Ukraine là do Nga sản xuất và vụ việc khiến 2 người thiệt mạng.

Cam kết mạnh mẽ của ông Trump trong thông báo tái tranh cử

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong một thông điệp video cho rằng tên lửa của Nga đã tấn công Ba Lan, gọi đó là cuộc tấn công vào an ninh tập thể và một sự leo thang rất đáng kể.

Bộ Ngoại giao Nga đã bác bỏ cáo buộc này khi viết trên mạng xã hội Twitter rằng vũ khí của Nga không không kích vào khu vực.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo