xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Cận cảnh cuộc tập trận rầm rộ Mỹ - Hàn

P.Nghĩa (Theo Reuters, Yonhap, BBC)

(NLĐO) - Hôm 7-3, quân đội Mỹ và Hàn Quốc bắt đầu tiến hành 2 cuộc tập trận “Giải pháp Then chốt” và “Đại bàng non” trong bối cảnh hai miền Triều Tiên đấu khẩu quyết liệt thông qua truyền thông và các kênh ngoại giao.

Đây là hai cuộc tập trận chung lớn nhất từ trước đến nay của quân đội Mỹ và Hàn Quốc với sự tham gia của 17.000 lính Mỹ và hơn 300.000 binh sĩ Hàn Quốc.

Mỹ mang tới cuộc tập trận các tàu tấn công đổ bộ USS Bonhomme Richard, USS Ashland và USS Boxer cùng 12.200 lính hải quân và thủy quân lục chiến.

Bộ Chỉ huy Lực lượng Kết hợp Mỹ - Hàn (CFC) cho biết Hải quân Mỹ sẽ điều tàu sân bay USS John C. Stennis tới Hàn Quốc trong tuần này để tham gia tập trận cùng hàng loạt khí tài quân sự gồm 1 tàu ngầm hạt nhân, máy bay tiếp liệu trên không và máy bay ném bom tàng hình B-2.

Cuộc tập trận “Giải pháp Then chốt” sẽ kết thúc vào ngày 18-3 và cuộc tập trận “Đại bàng non” sẽ kéo dài đến ngày 30-4.

Trong đó, “Đại bàng non” tập trung vào các hoạt động đào tạo, huấn luyện trên mặt đất, trên không, trên biển và một số hoạt động đặc biệt. Còn “Giải pháp Then chốt” thiên về các bài tập mô phỏng trên máy tính hơn là thực địa.

Cùng ngày 7-3, Mỹ và Hàn Quốc triển khai một cuộc tập trận khác tên gọi Ssangyong ở TP Pohang.

 


Binh sĩ Hàn Quốc ngụy trang xe tăng tại TP Paju, gần khu phi quân sự (DMZ) ở biên giới liên Triều để chuẩn bị cho các bài tập. Ảnh: Reuters

Binh sĩ Hàn Quốc ngụy trang xe tăng tại TP Paju, gần khu phi quân sự (DMZ) ở biên giới liên Triều để chuẩn bị cho các bài tập. Ảnh: Reuters

 

 

Một máy bay chiến đấu F-16 trở về căn cứ không quân Osan - Hàn Quốc ngày 7-3. Ảnh: Yonhap
Một máy bay chiến đấu F-16 trở về căn cứ không quân Osan - Hàn Quốc ngày 7-3. Ảnh: Yonhap

 


Tàu sân bay USS John C. Stennis. Ảnh: Hải quân Mỹ

Tàu sân bay USS John C. Stennis. Ảnh: Hải quân Mỹ

 


Binh sĩ Mỹ và Hàn Quốc tham gia tập trận. Ảnh: Reuters

Binh sĩ Mỹ và Hàn Quốc tham gia tập trận. Ảnh: Reuters

 


Tàu USS Bonhomme Richard (phải) rời cảng ở TP Busan hôm 7-3 để tham gia tập trận. Ảnh: EPA

 

Tàu USS Bonhomme Richard (phải) rời cảng ở TP Busan hôm 7-3 để tham gia tập trận. Ảnh: EPA

 

 


Binh sĩ Hàn Quốc tại một khu vực gần biên giới Triều Tiên hôm 7-3. Ảnh: Yonhap

 

Binh sĩ Hàn Quốc tại một khu vực gần biên giới Triều Tiên hôm 7-3. Ảnh: Yonhap

 


Tàu ngầm và tàu tấn công đổ bộ Hàn Quốc tham gia tập trận hôm 7-3. Ành: Yonhap

 

Tàu ngầm và tàu tấn công đổ bộ Hàn Quốc tham gia tập trận hôm 7-3. Ành: Yonhap

 

 


Máy bay F-16 tại một căn cứ ở phía nam thủ đô Seoul - Hàn Quốc hôm 7-3. Ảnh: Yonhap

Máy bay F-16 tại một căn cứ ở phía nam thủ đô Seoul - Hàn Quốc hôm 7-3. Ảnh: Yonhap

 

Đáp lại, Triều Tiên cùng ngày đe dọa "tấn công phủ đầu" vào lãnh thổ Mỹ và Hàn Quốc, biến các mục tiêu ở đó "thành tro bụi và chìm trong biển lửa" để phản ứng trước các cuộc tập trận chung nói trên.

Hãng tin KCNA dẫn cảnh báo của Ủy ban Quốc phòng Triều Tiên, theo đó nước này có thể bắn tới các mục tiêu ở Hàn Quốc cũng như lãnh thổ và căn cứ quân sự của Mỹ ở châu Á - Thái Bình Dương.

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Moon Sang-gyun đáp trả bằng cảnh báo Seoul sẽ đáp trả "kiên quyết và không thương tiếc" nếu Bình Nhưỡng tiếp tục có hành vi khiêu khích.

 


Triều Tiên dọa tấn công phủ đầu Mỹ và Hàn Quốc. Ảnh: CNN

Triều Tiên dọa tấn công phủ đầu Mỹ và Hàn Quốc. Ảnh: CNN

 


Hàn Quốc cảnh báo sẽ đáp trả kiên quyết và không thương tiếc nếu Triều Tiên tiếp tục có hành vi khiêu khích. Ảnh: Yonhap

Hàn Quốc cảnh báo sẽ đáp trả kiên quyết và không thương tiếc nếu Triều Tiên tiếp tục có hành vi khiêu khích. Ảnh: Yonhap

 


Bức ảnh trên được KCNA đăng tải ngày 4-3 cho thấy Bình Nhưỡng thử hệ thống rốc-két đa nòng. Ảnh: KCNA

Bức ảnh trên được KCNA đăng tải ngày 4-3 cho thấy Bình Nhưỡng thử hệ thống rốc-két đa nòng. Ảnh: KCNA

Căng thẳng giữa 2 miền Nam, Bắc Triều Tiên dâng cao kể từ khi Bình Nhưỡng thử hạt nhân (ngày 6-1) và phóng tên lửa (ngày 7-2), dẫn tới lệnh trừng phạt cứng rắn của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc vào tuần rồi.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo