xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Căn cứ Mỹ tại Đức bị trộm vũ khí

P.Nghĩa (Theo Stars and Stripes)

(NLĐO) – Bộ chỉ huy điều tra tội phạm lục quân Mỹ (USACIC) đang xem xét một vụ trộm súng và thiết bị quân sự tại căn cứ Panzer Kaserne, TP Stuttgart – Đức.

Lấy lý do cuộc điều tra đang được tiến hành, USACIC từ chối tiết lộ các loại vũ khí bị đánh cắp và số lượng bao nhiêu. Tuy nhiên, theo người phát ngôn của Bộ Điều tra tội phạm quân đội Mỹ (CID), ông Chris Grey, "nhiều súng ngắn bán tự động, một khẩu súng trường tự động và 1 súng ngắn" nằm trong số vũ khí bị lấy đi.

Một quan chức quân sự Mỹ giấu tên nói với trang Stars and Stripes rằng căn cứ bị đột nhập là Panzer Kaserne. Đây là nơi đóng quân của lực lượng tác chiến đặc biệt Army Green Berets (mũ nồi xanh) của lục quân Mỹ, đặc nhiệm SEAL của hải quân Mỹ cũng như các đơn vị chỉ huy và hỗ trợ đồn trú. Theo nguồn tin này, một số lượng súng không xác định đã biến mất.

Người phát ngôn Bộ tư lệnh quản lý cơ sở lục quân Mỹ tại châu Âu Ray Johnson cho biết họ cũng đang xem xét liệu những tên trộm có xâm nhập qua hàng rào ở căn cứ Panzer Kaserne hay không. “Chính quyền Đức đã được thông báo và đang hợp tác với quân đội Mỹ điều tra. Do cuộc điều tra đang diễn ra nên chúng tôi không thể tiết lộ chi tiết vấn đề này” – ông Johnson nói.

Còn theo ông Grey, vào thời điểm này, các nhà điều tra cho là không phải người bên ngoài đột nhập vào trộm vũ khí. Tuy nhiên, họ không loại trừ giả thuyết nào. CID treo thưởng 10.000 USD cho bất cứ manh mối nào/

Căn cứ Panzer Kaserne. Ảnh: MILITARY BASES
Căn cứ Panzer Kaserne. Ảnh: MILITARY BASES

Vụ việc xảy ra hồi đầu tháng 7, giữa thời điểm Đức lo ngại một làn sóng tấn công khủng bố sẽ tiếp diễn. Sau đó, hàng loạt vụ tấn công đã xảy ra đúng như lo ngại của nhà chức trách.

Cụ thể, hôm 19-7, một thiếu niên tị nạn Afghanistan tuyên bố trung thành với tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng dùng rìu và dao đâm 4 người bị thương trên một chuyến tàu ở TP Wurzburg – Đức. Nghi phạm sau đó bị cảnh sát bắn chết.

Đến ngày 22-7, một người Đức gốc Iran xả súng giết chết 9 người tại TP Munich. Ngày 23-7, một người nhập cư Syria thề trung thành với IS nổ bom tự sát ở TP Ansbach, khiến hung thủ thiệt mạng và hơn 10 người bị thương.

Chính quyền của nữ Thủ tướng Angela Merkel đang phải đối mặt sức ép rất lớn sau quyết định tiếp nhận hơn 1,1 triệu người di cư hồi cuối năm ngoái. Động thái này làm căng thẳng giữa người bản địa và nhập cư dâng cao.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo