xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Cân não ở biển Đông

HUỆ BÌNH

Malaysia lo ngại các nước nhỏ sẽ lãnh hậu quả một khi 2 siêu cường Mỹ và Trung Quốc đối đầu trên biển Đông

Bắc Kinh đang tìm cách làm dịu căng thẳng trên biển Đông, thể hiện qua phát biểu của Thượng tướng Phạm Trường Long, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc (CMC), tại Diễn đàn Hương Sơn lần thứ 6 khai mạc ở Bắc Kinh sáng 17-10.

Không liều lĩnh dùng vũ lực

Trước Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN cùng nhiều chuyên gia quân sự quốc tế, ông Phạm khẳng định hoạt động xây đảo nhân tạo của Trung Quốc trên biển Đông không ảnh hưởng đến tự do hàng hải.

Theo Reuters, tướng Phạm còn cam đoan: “Chúng tôi không bao giờ liều lĩnh sử dụng vũ lực, ngay cả trong vấn đề chủ quyền và đã làm hết sức để tránh xung đột bất ngờ”. Với những luận điệu không có gì mới mẻ, tướng Phạm bao biện rằng các công trình của Trung Quốc chỉ có mục đích dân sự, thậm chí mang đến lợi ích cho “các nước khác”, như 2 ngọn hải đăng mới xây trên đá Gạc Ma và đá Châu Viên của Việt Nam.

 


Mỹ tham gia cuộc tập trận thường niên Balikatan 2015 với Philippines hồi tháng 4

Ảnh: MILITARY TIMES

Mỹ tham gia cuộc tập trận thường niên Balikatan 2015 với Philippines hồi tháng 4

Ảnh: MILITARY TIMES

 

Tuy nhiên, bất chấp hứa hẹn “Trung Quốc sẽ tiếp tục giải quyết tranh chấp và khác biệt với các bên liên quan trực tiếp thông qua tham vấn, phối hợp để duy trì an ninh và ổn định khu vực” của tướng Phạm, cựu chỉ huy Hải quân Mỹ Gary Roughead “phản pháo” ngay tại Diễn đàn Hương Sơn rằng việc xây dựng cầu cảng và sân bay phi pháp của Trung Quốc khiến khu vực và nhiều nước lo ngại.

Liên tiếp tại cuộc gặp không chính thức giữa Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc và các nước ASEAN cũng như Diễn đàn Hương Sơn, Bắc Kinh tỏ ra đấu dịu.

Trước 2 sự kiện này, truyền thông Mỹ loan tin Nhà Trắng đã bật đèn xanh cho tàu tuần tra vào khu vực 12 hải lý quanh các đảo nhân tạo trên biển Đông. Theo báo The Straits Times, mục đích chính của Mỹ là chứng minh với các đồng minh và thế giới về quyết tâm bảo vệ tự do hàng hải, ngăn cản Trung Quốc ngày càng “hung hăng” trên biển Đông.

Giải pháp tốt nhất

Hôm 17-10, Philippines tái khẳng định sự ủng hộ dành cho kế hoạch tuần tra “phù hợp luật pháp quốc tế” của Mỹ. “Điều quan trọng là các bên được tự do đi lại mà không lo sợ bất kỳ mối đe dọa hoặc quấy rối nào” - người phát ngôn Abigail Valte của Tổng thống Philippines Benigno Aquino nói.

Không chỉ kế hoạch tuần tra nói trên, Trung Quốc còn đối mặt quyết định của Tòa án Trọng tài Thường trực (PCA) trong vụ Philippines kiện Trung Quốc vi phạm Công ước của Liên Hiệp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982.

Hồi giữa tuần này, ông Jim Webb, một ứng cử viên tổng thống Mỹ bên Đảng Dân chủ, thúc giục chính quyền Tổng thống Barack Obama đối đầu với Trung Quốc ở biển Đông. Ông nhấn mạnh đây là thời điểm để “vạch ra lằn ranh” với Trung Quốc trong vấn đề tranh chấp lãnh thổ. Từng là Bộ trưởng Hải quân Mỹ dưới thời Tổng thống Ronald Reagan, ông Webb cảnh báo “bỏ qua” cho Trung Quốc ở biển Đông sẽ khiến những vùng lãnh thổ trọng yếu khác ở châu Á - Thái Bình Dương gặp nguy hiểm.

Một khi Mỹ thực hiện kế hoạch tuần tra vùng 12 hải lý, Trung Quốc có thể chọn cách làm ngơ nhưng báo The Straits Times nhận định khả năng này ít xảy ra. Bắc Kinh cũng có thể cản trở tàu Mỹ bằng máy bay hoặc tàu tuần duyên (thậm chí là tàu cá).

Trong kịch bản tồi tệ nhất, Bắc Kinh sẽ điều động tàu chiến, chiến đấu cơ đối đầu trực diện và yêu cầu Mỹ rời “vùng biển của Trung Quốc”. Nếu Mỹ không chịu lui, rất có thể sẽ xảy ra một cuộc khủng hoảng quốc tế nghiêm trọng, điều mà nhiều nước trong khu vực không mong muốn.

Điển hình là Malaysia, Bộ trưởng Quốc phòng Hishammuddin Hussein xác nhận Mỹ đã thông báo kế hoạch tuần tra cho nước này song ông lo ngại viễn cảnh các nước nhỏ sẽ lãnh hậu quả khi bị kẹt giữa 2 siêu cường.

Tại Diễn đàn Hương Sơn, Malaysia hy vọng Trung Quốc ngồi vào bàn đàm phán ký kết Bộ Quy tắc ứng xử ở biển Đông (COC) vì họ tin đó là cách tốt nhất để giải quyết tranh chấp ở vùng biển này.

 

Việt Nam đưa biển Đông ra LHQ

Trong 2 ngày 15 và 16-10, Ủy ban Pháp lý (Ủy ban 6) thuộc Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc (LHQ) khóa 70 đã thảo luận đề mục “Pháp quyền ở các cấp độ quốc gia và quốc tế”.

Tại phiên thảo luận, Đại sứ, Trưởng đại diện Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại LHQ Nguyễn Phương Nga nhấn mạnh ở cấp độ quốc gia, Việt Nam đang xây dựng một nhà nước pháp quyền XHCN. Ở cấp độ quốc tế và khu vực, Việt Nam tích cực cùng các nước Đông Nam Á xây dựng Cộng đồng ASEAN gắn kết về chính trị, hợp nhất về kinh tế và trách nhiệm về xã hội.

Trong bối cảnh đó, Đại sứ bày tỏ quan ngại sâu sắc về những diễn biến gần đây, nhất là những hành động đơn phương nhằm thay đổi nguyên trạng ở biển Đông, đi ngược luật pháp quốc tế và đe dọa hòa bình, ổn định ở khu vực. Việt Nam kêu gọi các bên liên quan kiềm chế, không đe dọa hoặc sử dụng vũ lực, giải quyết tất cả tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế và các thỏa thuận ở khu vực.

Trong quá trình thảo luận, đại diện của Việt Nam cũng khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với 2 quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa; chủ quyền, quyền chủ quyền và tài phán của Việt Nam đối với các vùng biển ở biển Đông theo luật pháp quốc tế.

D.Ngọc

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo