xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Căng thẳng Ukraine: Vùng Rostov-Nga ban bố tình trạng khẩn cấp

Xuân Mai

(NLĐO) - Thống đốc khu vực Rostov Vasily Golubev hôm 19-2 cho biết vùng Rostov-Nga đã ban bố tình trạng khẩn cấp do có một số lượng lớn người tị nạn từ Donbass-Ukraine di chuyển đến.

Ông Golubev cho biết tại cuộc họp với Quyền Bộ trưởng Tình trạng Khẩn cấp Nga Alexander Chupriyan: "Do xu hướng ngày càng nhiều người tị nạn đến, chúng tôi cho rằng việc áp dụng tình trạng khẩn cấp từ 10 giờ (giờ địa phương) ngày 19-2 là phù hợp". Ông Chupriyan cũng cho hay: "Đó là quyết định đúng đắn. Chúng tôi ủng hộ điều đó".

Thống đốc Golubev cho biết biện pháp này được ban hành sau khi khu vực chứng kiến ​​sự gia tăng dòng người tị nạn do lệnh sơ tán của các thủ lĩnh ly khai ở Đông Ukraine thân Nga.

Căng thẳng Ukraine: Vùng Rostov-Nga ban bố tình trạng khẩn cấp - Ảnh 1.

Các binh sĩ Ukraine tại các vị trí chiến đấu gần ranh giới khu vực do phe ly khai thân Nga kiểm soát ở vùng Donetsk. Ảnh: Reuters

Người đứng đầu Bộ các vấn đề khẩn cấp của Nga cho biết khoảng 400 người cũng như 150 phương tiện đã tham gia vào các hoạt động tiếp nhận những người đến từ khu vực do phe ly khai kiểm soát. Hãng thông tấn Nga RIA Novosti đưa tin những người đi qua các trạm kiểm soát đã được hỗ trợ về mặt y tế và tâm lý.

Các cơ quan khẩn cấp ở khu vực ly khai Donetsk hôm 19-2 cho hay hơn 6.600 người đã được sơ tán. Trong khi đó, chính quyền vùng Lugansk cho biết 25.000 người đã rời đi và các đoàn xe đang sẵn sàng đưa thêm 10.000 người nữa sơ tán.

Căng thẳng Ukraine: Vùng Rostov-Nga ban bố tình trạng khẩn cấp

Theo hãng tin Reuters, phe ly khai thân Nga cho biết họ phát hiện chính quyền Kiev có kế hoạch tái chiếm lãnh thổ mà họ kiểm soát ở miền Đông Ukraine bằng vũ lực và bắt giữ một người đàn ông mà họ cho là gián điệp Ukraine. Các nhà chức trách Ukraine đã nhanh chóng bác cáo buộc về kế hoạch nói trên lẫn cáo buộc gián điệp trước đó. Tuy nhiên, những diễn biến này đang góp phần làm gia tăng căng thẳng ở khu vực.

Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh gia tăng nỗi lo tại Kiev và phương Tây rằng một hoạt động "cờ giả", hành động được thực hiện với ý định đổ lỗi cho một bên khác, có thể được dàn dựng ở miền Đông Ukraine và được sử dụng như một cái cớ để Nga tấn công Ukraine.

Một nguồn tin cho biết Tình báo Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DNR) đã nắm được kế hoạch về một chiến dịch tấn công của Ukraine.

Theo thông tin nhận được, chiến dịch diễn ra trong 5 ngày. Mục tiêu đẩy những người nói tiếng Nga sang Nga và giành quyền kiểm soát toàn bộ lãnh thổ Donbass. 

Các nhà chức trách Ukraine phủ nhận việc lên kế hoạch cho bất kỳ hình thức tấn công nào và lo ngại những nỗ lực tạo cớ để Nga tấn công đang ngày càng gia tăng.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo