xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Cảnh giác trò "Momo" làm hại trẻ nhỏ

Hải Ngọc

Một trò chơi biến thái mới trên mạng đang khiến các bậc cha mẹ và chính quyền nhiều nước hết sức lo ngại, bởi nó gợi nhớ lại những vụ tự tử đau lòng của thiếu niên liên quan tới hiện tượng "Cá voi xanh".

Có tên gọi "Momo", trò này hoành hành khắp thế giới trong những tuần gần đây, chủ yếu thông qua ứng dụng nhắn tin WhatsApp. Theo báo Daily Mail, đầu tiên người chơi được thách thức liên hệ với "Momo" bằng cách gửi tin nhắn đến một số lạ, sau đó họ bị "dội bom" bởi những hình ảnh ghê rợn và hàng loạt tin nhắn sặc mùi bạo lực.

"Mọi việc bắt đầu từ một nhóm trên Facebook. Những người trong nhóm được thách liên lạc với một số điện thoại lạ. Nhiều người nói sau khi gửi tin nhắn cho Momo bằng điện thoại di động, họ nhận lại những hình ảnh bạo lực và hung hăng, số khác nhận những tin nhắn đe dọa hay nguyền rủa" - Bộ phận Điều tra tội ác máy tính của bang Tabasco - Mexico cảnh báo trên Twitter.

Cảnh giác trò Momo làm hại trẻ nhỏ - Ảnh 1.

Cảnh báo của giới chức Mexico về trò Momo. Ảnh: NEWS.COM.AU

Với hình đại diện là một gương mặt phụ nữ đáng sợ - bị lấy từ mạng xã hội Instagram của nghệ sĩ Nhật Bản Midori Hayashi (không liên quan tới trào lưu đáng ngại trên), Momo đang bị nghi ngờ liên quan đến vụ tự tử của một cô bé 12 tuổi ở Argentina.

Báo Buenos Aires Times đưa tin cô bé tự quay phim lại hoạt động của mình trước khi treo cổ lên một cái cây ở sân nhà vào ngày 29-7 tại thị trấn Ingeniero Maschwitz, tỉnh Buenos Aires. Cảnh sát nghi ngờ có ai đó xúi giục cô bé tự tử và đang tìm kiếm một người 18 tuổi (có liên lạc với nạn nhân qua WhatsApp). Nếu được xác nhận, cô bé có thể là nạn nhân đầu tiên của trò Momo ở Argentina.

Momo hiện lan truyền ở nhiều nước, ngoài Argentina, Mexico còn có Mỹ, Pháp, Đức... Dường như nó phổ biến nhất ở Mỹ Latin và nhắm vào giới thiếu niên. Chưa ai rõ động cơ thực sự đằng sau Momo nhưng giới chức trách cảnh báo những kẻ nhắn tin ẩn danh có thể thông qua trò chơi để đánh cắp thông tin cá nhân hoặc kích động các hành động tự làm hại bản thân và tự tử, theo đài BBC.

Momo khiến người ta nhớ lại hàng chục vụ tự tử hồi năm ngoái ở Nga, Mỹ... do ảnh hưởng của trò "Cá voi xanh" vào năm ngoái hay xa hơn là trò "Slender Man". Năm 2014, hai cô bé 12 tuổi bang ở Wisconsin - Mỹ âm mưu giết một bạn học để làm vừa lòng nhân vật kinh dị ẩn sau "Slender Man". Nguồn gốc của Momo cũng như tác giả đứng sau là một dấu hỏi lớn. Tuy nhiên, theo BBC, tới nay giới chức trách lần ra được ít nhất 7 số điện thoại có mã ở Nhật Bản và nhiều quốc gia Mỹ Latin.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo