xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Cảnh sát Hồng Kông bắt 45 người biểu tình

P.Nghĩa (Theo CNN)

(NLĐO) – Từ đêm 14 đến sáng 15-10, cảnh sát Hồng Kông bắt giữ 45 người biểu tình sau cuộc đụng độ bên ngoài trụ sở chính quyền đặc khu mà hơi cay lại được sử dụng.

45 người bị bắt giữ bao gồm 37 người đàn ông và 8 người phụ nữ. Họ bị cáo buộc tội danh tụ tập trái phép gây mất trật tự công cộng và cản trở người thi hành công vụ. Toàn bộ bị bắt tại đường Lung Wo ở khu Kim Chung (Admiralty).

Tại cuộc họp báo sáng sớm nay, cảnh sát cho biết không người biểu tình nào bị thương ở Lung Wo nhưng có 4 cảnh sát bị thương.

 

Cảnh sát giải tán người biểu tình đêm 13-10. Ảnh: Reuters

Cảnh sát giải tán người biểu tình trên đường Lung Wo đêm 13-10. Ảnh: Reuters

 

Đụng độ trên đường Lung Wo. Ảnh: South China Morning Post
Đụng độ trên đường Lung Wo. Ảnh: South China Morning Post

 

Ảnh: South China Morning Post
Ảnh: South China Morning Post

 

Cảnh sát dùng hơi cay trên đường Lung Wo đêm 14-10. Nguồn: SCMP

 

Đêm 13-10, người biểu tình kiểm soát con đường Lung Wo sau một cuộc xung đột và cảnh sát phải rút lui. Tuy nhiên, sau khi dựng rào chắn mới, người biểu tình phải rời đi vì lực lượng an ninh quay lại với hơi cay và dùi cui.

Toàn bộ chướng ngại vật gồm có hàng rào kim loại, bảng hiệu, tấm gỗ tái chế… bị tháo dỡ. Tới giờ cao điểm sáng 14-10, giao thông trên tuyến đường này đã trở lại bình thường. Sau đó, nhóm biểu tình di chuyển đến một công viên gần trụ sở chính quyền thành phố.

 

Toàn bộ chướng ngại vật gồm có hàng rào kim loại, bảng hiệu, tấm gỗ tái chế… bị tháo dỡ. Ảnh: Straits Times

Toàn bộ chướng ngại vật gồm có hàng rào kim loại, bảng hiệu, tấm gỗ tái chế… bị tháo dỡ.

Ảnh: Straits Times

 

Người biểu tình ở khu Kim Chung ngủ vùi sau cuộc xô xát với cảnh sát. Ảnh: SCMP
Người biểu tình ở khu Kim Chung ngủ vùi sau cuộc xô xát với cảnh sát. Ảnh: SCMP

 

Joshua Wong ngủ qua đêm 14-10 trên đường Lung Wo. Ảnh: SCMP
Joshua Wong ngủ qua đêm 14-10 trên đường Lung Wo. Ảnh: SCMP

 

Cũng tại khu Kim Chung, cảnh sát dọn dẹp chướng ngại vật trên các con đường lớn và tuyên bố không để người biểu tình quay lại dựng rào chắn một lần nữa vì ảnh hưởng đến giao thông cũng như an toàn của người dân.

Đài CNN cho biết tại hiện trường các vụ ẩu đả, cảnh sát dùng dùi cui đánh người biểu tình và xô đẩy họ. Một số người còn vật lộn với nhân viên an ninh trên mặt đất. Cảnh sát buộc phải can thiệp mạnh tay vì tuyến đường chính bên ngoài trụ sở chính quyền thành phố bị người biểu tình chiếm đóng.

Tại khu Vượng Giác (Mong Kok), người biểu tình vẫn bám trụ qua đêm nhưng tình hình sáng 14-10 có vẻ không mấy căng thẳng, theo báo South China Morning Post.

 

img

 

Tới giờ cao điểm sáng 14-10, giao thông trên tuyến đường Lung Wo đã trở lại bình thường

Tới giờ cao điểm sáng 14-10, giao thông trên tuyến đường Lung Wo đã trở lại bình thường. Ảnh: Straits Times

 

Trưởng đặc khu Hồng Kông Lương Chấn Anh cuối tuần qua cho biết các cuộc biểu tình không phải là một “cuộc cách mạng” mà đã trở thành “một phong trào quần chúng tách ra khỏi tầm kiểm soát”.

Ông Lương một lần nữa khẳng định không từ chức vì “không giải quyết được vấn đề”, đồng thời nhấn mạnh phong trào biểu tình sinh viên “gần như có cơ hội bằng không” nếu muốn yêu cầu Bắc Kinh thay đổi lập trường bầu cử.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo