xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Cảnh sát Hồng Kông tung chiêu mới đối phó người biểu tình

Phạm Nghĩa (Theo SCMP)

(NLĐO) - Cảnh sát Hồng Kông đang áp dụng chiến thuật mới để dập tắt cuộc biểu tình được mô tả là “bất hợp pháp” tại Yuen Long, qua đó tránh làm tiếp diễn tình trạng đụng độ bạo lực.

Báo South China Morning Post (SCMP) hôm 28-7 đưa tin cảnh sát Hồng Kông đề nghị tăng số chuyến tàu lửa  và cho người biểu tình thời gian rời khỏi nhà ga ở Yuen Long và Long Ping. Biện pháp này nhằm giúp tránh lặp lại các cuộc đụng độ đẫm máu tại một trung tâm mua sắm ở thị trấn Sha Tin cách đây 2 tuần.

Khoảng 90 phút sau khi hàng chục ngàn người biểu tình tập trung bên ngoài ngôi làng Nam Pin Wai, phá hoại xe chuyên dụng và tấn công cảnh sát bằng gạch, ô và cây sắt, lực lượng chống bạo động yêu cầu đám đông giải tán vào lúc 17 giờ ngày 27-7. Họ cũng sử dụng hơi cay và đạn bọt biển để đối phó người biểu tình.

Cảnh sát Hồng Kông tung chiêu mới đối phó người biểu tình - Ảnh 1.

Người biểu tình tập trung tại tuyến đường sắt ở Yuen Long. Ảnh: SCMP

Tuy nhiên, bất chấp biện pháp tăng số chuyến tàu lửa để giảm bớt áp lực tại Yuen Long, bạo lực vẫn nổ ra sau khi cảnh sát xông vào nhà ga tấn công người biểu tình bẳng dùi cui, hơi cay, đạn cao su và đạn bọt biển.

Tính đến 1 giờ ngày 28-7, 23 người đã bị thương, bao gồm 2 người trong tình trạng nghiêm trọng. Cảnh sát cũng bắt giữ 11 kẻ quá khích.

"Những người biểu tình ném bình chữa cháy từ cây cầu của tuyến đường sắt phía Tây vào cảnh sát trên mặt đất. Vì vậy, chúng tôi phải xông vào nhà ga để kiểm soát tình hình" – quan chức an ninh cấp cao Yu Hoi-kwan giải thích.

Cảnh sát Hồng Kông tung chiêu mới đối phó người biểu tình - Ảnh 2.

Cuộc đụng độ ở thị trấn Sha Tin hôm 14-7. Ảnh: SCMP

Tại cuộc đụng độ ở thị trấn Sha Tin hôm 14-7, cảnh sát bị cáo buộc chặn người biểu tình tới ga tàu nên lần này, họ tạo điều kiện cho đám đông rút lui. Khoảng 19 giờ 30 phút hôm 27-7, tuyến tàu lửa đặc biệt ở khu vực đường sắt phía Tây được mở. Các chuyến tàu trống khởi hành từ nhà ga Long Ping sau mỗi 10 phút, trong các chuyến tàu khác không dừng lại ở nhà ga này.

Tổng thư ký hành chính Hồng Kông Matthew Cheung Kin-chung trước đó công khai xin lỗi về việc lực lượng chống bạo động không thể ngăn chặn đám đông bạo lực ở thị trấn Sha Tin.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo