xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Cảnh sát Mỹ bị “siêu nhân” tấn công

P.Nghĩa (Theo Cleveland, CNN)

(NLĐO) - Một người đàn ông mặc quần lót màu đỏ tự cho mình có “sức mạnh siêu phàm” đã tấn công cảnh sát ở bang Louisiana – Mỹ trước khi bị khống chế.

Khoảng 16 giờ 30 phút chiều 17-9 (giờ địa phương), thành viên trong gia đình Jeremy Wayne Saylor, 35 tuổi, gọi điện báo cảnh sát về hành vi bất thường của anh này. Khi nhân viên công vụ đến, Saylor nói rằng anh ta sẽ “xé nát mọi thứ” và đe dọa họ.

Saylor cũng đập vào mui xe hơi cảnh sát tuần tra và cố gắng tấn công khi nhân viên này mở cửa xe. Viên cảnh sát nhanh trí đóng sập cánh cửa khiến tay kẻ ngông cuồng bị kẹt. Tuy nhiên, Saylor dùng tay còn lại đấm liên hồi vào cửa xe.

Jeremy Wayne Saylor. Ảnh: VĂN PHÒNG CẢNH SÁT EAST BATON ROUGE
Jeremy Wayne Saylor. Ảnh: VĂN PHÒNG CẢNH SÁT EAST BATON ROUGE

Các nhân viên an ninh tới sau đã dùng súng điện bắn vào người Saylor 4 lần nhưng không có tác dụng. Saylor quyết chống trả lực lượng vây bắt và chui được vào 1 trong những xe tuần tra. Hắn lùi xe định tông nhóm cảnh sát nhưng tông trúng một căn nhà di động, cuối cùng bị khống chế. Vụ việc khiến 1 cảnh sát bị thương nhẹ ở đầu gối.

Trang Theadvocate.com cho biết Saylor đang bị giam giữ và phải đối mặt tội giết người cấp độ 1, hành động bạo lực, trộm cắp ô tô và phá hoại tài sản.

Trong một diễn biến khác, thị trưởng TP Elizabeth, bang New Jersey – Mỹ Chris Bollwage hôm 19-9 cho biết một ba lô chứa 5 thiết bị nổ đã được tìm thấy gần một trạm xe lửa trong thành phố. Ba lô nằm trong thùng rác, cách trạm xe lửa khoảng 150 m.

Đội phá bom của FBI tại hiện trường. Ảnh: TWITTER
Đội phá bom của FBI tại hiện trường. Ảnh: TWITTER

Lúc 21 giờ 30 phút tối 18-9, 2 người đàn ông phát hiện chiếc ba lô và nghĩ rằng nó có thể chứa một cái gì đó giá trị. Họ báo cảnh sát sau khi nhìn thấy dây điện và một cái ống. Không có điện thoại di động hoặc thiết bị hẹn giờ nào trong ba lô.

Cảnh sát nhanh chóng gửi robot phá bom tới hiện trường. Trong lúc kiểm tra, 1 thiết bị phát nổ nhưng không làm ai bị thương. 4 thiết bị còn lại được chuyển đến phòng thí nghiệm của Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) ở bang Virginia.

Trước đó, sáng 17-9 (giờ địa phương), một quả bom ống phát nổ ở khu vực Seaside Park, bang New Jersey. Quả bom ống, cũng được đặt trong một thùng rác, đã phát nổ trên tuyến đường sắp diễn ra cuộc chạy đua gây quỹ từ thiện. May mắn không có ai bị thương. Các nhà điều tra nghi ngờ đây là hành động khủng bố

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo