xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Cảnh sát Thái Lan tự nhận thưởng vụ đánh bom Bangkok

H.Bình (Theo Reuters, Bangkok Post)

(NLĐO) – Cảnh sát trưởng Thái Lan, ông Somyot Poompanmuang, vừa thông báo sẽ thưởng 84.000 USD cho các đội điều tra giúp bắt giữ được nghi phạm đánh bom ở Bangkok.

Ông nói rằng chính sự cần mẫn và nỗ lực của các cảnh sát đã giúp bắt giữ nghi can hồi cuối tuần trước. Hiện chưa rõ liệu bà chủ nhà, người sở hữu căn hộ mà nghi phạm thuê trước khi bị bắt, có nhận được chút tiền nào không.

Trước đó, Thái Lan treo thưởng 3 triệu baht (84.000 USD) cho ai cung cấp thông tin giúp bắt được nghi phạm vụ đánh bom.

Cùng ngày 31-8, cảnh sát phát lệnh truy nã thêm 2 nghi phạm sau khi thu được vật liệu chế tạo bom từ một căn hộ ở quận Min Buri, phía Đông Bangkok.

Hai người hiện bị cảnh sát săn đuổi là một phụ nữ Thái Lan 26 tuổi và một người đàn ông nước ngoài khoảng 40 tuổi. Phát biểu trên truyền hình, người phát ngôn cảnh sát Prawut Thawornsiri nói trên truyền hình: “Chúng tôi đã mở rộng cuộc tìm kiếm đến các khu dân cư khác sau khi bắt giữ 1 nghi phạm”.

 

http://www.bangkokpost.com/media/content/20150831/1193608.jpg

Cảnh sát truy tìm một phụ nữ Thái Lan 26 tuổi và một người đàn ông nước ngoài khoảng 40 tuổi.

Ảnh: THE BANGKOK POST

 

Về phía cảnh sát, họ thông báo vật liệu có thể được dùng để chế tạo bom thu được từ căn hộ ở quận Min Buri là các túi phân bón, đồng hồ, những chiếc xe mô hình điều khiển từ xa và thiết bị nạp điện.

Nữ nghi phạm đội khăn trùm đầu trong phác họa nhận dạng và có tên gọi Misaloh, 26 tuổi. Cô này thuê căn phòng số 9106 tại Maimuna Garden Home, một khu chung cư ở quận Min Buri, cho gã đàn ông bị truy nã - theo phác họa thì gã có tóc cắt ngắn và có râu.

Theo các nguồn tin cảnh sát, có thể người phụ nữ này biết các thủ phạm đứng sau vụ đánh bom tại đền Erawan và cầu cảng Sathon. Nhóm này có khả năng còn lên kế hoạch cho các vụ tấn công khác.

 

Ngôi nhà bị lục soát ở quận Minburi. Ảnh: EPA

Ngôi nhà bị lục soát ở quận Min Buri, Bangkok. Ảnh: EPA

 

http://www.bangkokpost.com/media/content/20150831/1193364.jpg
Cảnh sát lục soát tìm chứng cứ. Ảnh: THE BANGKOK POST

 

Trước đó, trong một cuộc đột kích vào một căn hộ ở quận Nong Chok hôm 29-8, cảnh sát bắt giữ 1 người nước ngoài và thu giữ các vật liệu nổ cũng như các hộ chiếu giả. Theo Tư lệnh Lục quân Udomdej Sitabutr, gã này đã khai ra tên của 3 đồng phạm.

Để theo dấu được gã này, nhà chức trách đã dành hơn một tuần kiểm tra lại mọi cuộc điện thoại được thực hiện trong khu vực quanh đền Erawan vào thời điểm diễn ra vụ đánh bom tối 17-8. Theo tờ Bangkok Post, cơ quan điều tra sau đó xác định được 3 số điện thoại từ Thổ Nhĩ Kỳ, đã kích hoạt dịch vụ chuyển vùng quốc tế. Họ đã lần theo một số điện thoại này tới nghi phạm mới bị bắt.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo