xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Cảnh sát và người biểu tình hỗn chiến tại Hồng Kông

P.Võ (Theo SCMP, CNN)

(NLĐO) - Một trong những khu vực sầm uất nhất Hồng Kông đã bị phong tỏa sáng 9-2 theo sau một đêm bạo lực giữa người biểu tình và cảnh sát.

Chính quyền và cảnh sát đặc khu đã "lên án mạnh mẽ" hành động của người biểu tình tại khu Mong Kok giữa lúc người dân địa phương đang đón tết Nguyên đán.

Đây chính là nơi xảy ra những vụ bạo động tồi tệ nhất trong thời gian xảy ra làn sóng biểu tình đòi bầu cử dân chủ toàn diện hồi năm 2014.

Bạo lực bắt đầu bùng phát lúc 22 giờ hôm 8-2 khi cảnh sát tìm cách dọn dẹp các quầy hàng bán rong bị xem là hoạt động bất hợp pháp. Đám đông sau đó phản ứng bằng cách ném ly thủy tinh, chậu hoa... về phía cảnh sát, dẫn đến việc cảnh sát dùng dùi cui và hơi cay để đáp trả. Nhiều người thậm chí còn cạy gạch ở vỉa hè lên để ném cảnh sát.

Đến nửa đêm, mức độ bạo lực leo thang khi người biểu tình đốt lửa tại một số con đường xung quanh khu vực. Nhiều thùng rác cũng bị đốt cháy.

 


Người biểu tình đốt lửa tại một số con đường ở khu Mong Kok. Ảnh: SCMP

Người biểu tình đốt lửa tại một số con đường ở khu Mong Kok. Ảnh: SCMP

 


Người biểu tình tấn công cảnh sát. Ảnh: SCMP

Người biểu tình tấn công cảnh sát. Ảnh: SCMP

 


Cảnh sát và người biểu tình đối đầu tại Hồng Kông. Ảnh: SCMP

Cảnh sát và người biểu tình đối đầu tại Hồng Kông. Ảnh: SCMP

 

Cảnh sát cho biết buộc phải bắn 2 phát súng cảnh cáo trong quá trình đụng độ.

"Những người quá khích đã sử dụng vũ khí tự chế để tấn công cảnh sát. Tình hình đã vượt tầm kiểm soát và trở thành vụ bạo động" - ông Yau Siu-kei, phó chỉ huy cảnh sát khu Mong Kok, nói với tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (SCMP).

Theo ông, cảnh sát không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đáp trả bởi nhiều người bạo động tấn công và đe dọa nghiêm trọng tính mạng cảnh sát.

Hậu quả là hơn 90 người bị thương và 54 người bị bắt trong vụ bạo động.

Tại cuộc họp báo hôm 9-2, ông Lương Chấn Anh, trưởng đặc khu hành chính Hồng Kông, cho biết đã ra lệnh cảnh sát tiến hành mọi biện pháp cần thiết để duy trì sự yên ổn của địa phương.

Quan chức này cũng cho rằng cảnh sát Hồng Kông đã rất kiềm chế trong quá trình xử lý tình hình nếu so với đồng nghiệp tại những thành phố khác trên thế giới.

 


Cảnh sát phải nổ súng cảnh báo. Ảnh: SCMP

Cảnh sát phải nổ súng cảnh báo. Ảnh: SCMP

 

img

 

img

 

img

 


Những cảnh hỗn loạn tại cuộc biểu tình. Ảnh: SCMP

Những cảnh hỗn loạn tại cuộc biểu tình. Ảnh: SCMP

 

Theo Reuters, đám đông biểu tình bị giải tán lúc 8 giờ sáng 9-2 (giờ địa phương) song khoảng 100 người vẫn còn trụ lại đối đầu cảnh sát.

Cảnh sát Hồng Kông cho hay họ đang chờ mệnh lệnh cho kế hoạch an ninh đêm 9-2. Tạm thời trạm xe điện ngầm ở Mong Kok - một khu vực mua sắm đường phố sầm uất cùng nhiều khu nhà ở cao tầng - đã bị đóng cửa.

Ông Paul Lee, một bảo vệ 65 tuổi, nói: "Đây không phải là lần đầu xảy ra bạo lực ở Mong Kok. Tôi thật sự thất vọng về chính quyền".

 

Người biểu tình cạy gạch ở vỉa hè ném cảnh sát. Ảnh: Reuters
Người biểu tình cạy gạch ở vỉa hè ném cảnh sát. Ảnh: Reuters

 

Một người biểu tình bị thương bị cảnh sát bắt đi rạng sáng 9-2. Ảnh: Reuters
Một người biểu tình bị thương bị cảnh sát bắt đi rạng sáng 9-2. Ảnh: Reuters

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo