xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

"Chảo lửa" ở miền Đông Ukraine tăng nhiệt

Phạm Nghĩa

(NLĐO) - Các quan chức Ukraine cho biết những trận đánh lớn đang diễn ra ở miền Đông nước này sau khi quân đội Nga rút khỏi ngoại ô thủ đô Kiev và chuyển hướng tấn công.

Đài CNN dẫn lời Cố vấn Bộ Nội vụ Ukraine Vadym Denysenko ngày 6-4 cảnh báo miền Đông Ukraine sắp chứng kiến các vụ tấn công từ phía lực lượng Nga, bao gồm Sloviansk thuộc vùng Donetsk, Barvinkove thuộc vùng Kharkiv, Popasna và Rubizhne thuộc vùng Luhansk và thành phố cảng Mariupol bị vây hãm nhiều ngày qua.

Ngày 7-4, các quan chức Ukraine cho biết những trận chiến lớn đang diễn ra ở miền Đông nước này. Tại Mariupol, khoảng 100.000 dân thường được yêu cầu rời khỏi thành phố. Hơn 1.200 người đã đi trú ẩn trong ngày 6-4 nhưng một số khu vực bị pháo kích nên chưa thể tiếp cận. 

Xa hơn về phía Bắc của Mariupol, Thống đốc vùng Luhansk Serhii Haidai cũng kêu gọi sơ tán dân thường khỏi các thị trấn Severodonetsk, Lysychansk, Kreminna, Rubizhne, Popasna và Hirske trong bối cảnh quân đội Nga được cho là đã phá hủy mạng lưới đường sắt ở vùng Donetsk. Theo ông Haidai, 5 hành lang sơ tán sẽ được mở từ ngày 6-4 để sơ tán dân thường. Ông Haidai cho biết thêm thị trấn Popasna đang bị tấn công bởi rốc-két Grad, súng cối và pháo binh làm nhiều ngôi nhà bốc cháy. 

Chảo lửa ở miền Đông Ukraine tăng nhiệt - Ảnh 1.

Các tòa nhà bị phá hủy ở TP Mariupol. Ảnh: Reuters

Thành phố công nghiệp Severodonetsk ở cực Đông do lực lượng Ukraine kiểm soát cũng bị tấn công bằng pháo và rốc-két.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Nga đang tập trung lực lượng để nhằm vào khu vực Donbas ở miền Đông Ukraine. Phó Thủ tướng Ukraine Iryna Vereshchuk ngày 7-4 thông báo họ đã đạt được thỏa thuận mở 10 hành lang sơ tán dân thường. 

Chảo lửa ở miền Đông Ukraine tăng nhiệt - Ảnh 2.

Quang cảnh âm u ở Bucha, ngoại ô thủ đô Kiev ngày 6-4. Ảnh: AP

Trong khi đó, Kiev đang tái tập hợp lực lượng để đối phó với các cuộc tấn công của quân đội Nga, bao gồm cả trên đường cao tốc thông qua các đồng bằng phía Đông kết nối Kharkiv và Donetsk.

Ukraine cũng tuyên bố hệ thống phòng không của họ đã bắn hạ 3 tên lửa hành trình gần TP Zaporizhzhia, phía Đông Nam vào tối 6-4. 

Cùng ngày 7-4, cơ quan biên phòng Ba Lan thống kê hơn 2,5 triệu người tị nạn chạy trốn xung đột ở Ukraine đã vượt qua biên giới vào Ba Lan nhưng không rõ có bao nhiêu người trong số này còn ở lại. Cơ quan người tị nạn Liên Hiệp Quốc cho hay hơn 4,3 triệu người ở Ukraine đã sơ tán kể từ ngày 24-2, thời điểm Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt. 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo