xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Châu Á dè dặt với Covid-19

Dù đã 3 ngày không phát hiện ca Covid-19 mới nào ngoài khu vực phong tỏa nhưng Thượng Hải - Trung Quốc vẫn dè dặt trong việc tái mở cửa, theo hãng tin Reuters.

 Một số trung tâm thương mại, ăn uống đã được mở cửa trở lại nhưng hạn chế nghiêm ngặt về số người và nhiều quy định kiểm dịch khác, còn các hạn chế về di chuyển vẫn được áp dụng đến ngày 21-5.

Nhiều người được phép ra ngoài đi dạo, mua sắm song xe cá nhân vẫn hầu như vắng bóng trên đường, nhiều khu dân cư lớn vẫn bị hàng rào phong tỏa bao bọc. Vào hôm trước, 16-5, Thượng Hải tiếp tục có số ca Covid-19 mới dưới mức 1.000.

Một video từ truyền thông Trung Quốc cho thấy cửa hàng tạp hóa Alibaba Freshippo đã hoạt động trở lại với khoảng 10 nhân viên mặc đồ bảo hộ. Một tấm bảng trước cửa ghi rõ yêu cầu người đến mua sắm phải xuất trình giấy xét nghiệm Covid-19 âm tính và giấy đi đường, chỉ có tối đa 20 khách được vào một lúc.

Châu Á dè dặt với Covid-19 - Ảnh 1.

Người dân Thượng Hải gặp nhau qua hàng rào ngăn cách giữa các khu vực Ảnh: REUTERS

Trong khi đó, Nhật Bản vừa tuyên bố mở cửa "thử nghiệm" đối với du lịch quốc tế sau thời gian dài đóng cửa hoàn toàn.

Theo South China Morning Post, Cơ quan Du lịch Nhật Bản thông báo ngày 17-5 rằng du khách từ 4 quốc gia là Mỹ, Úc, Thái Lan và Singapore, đã tiêm đủ 3 mũi vắc-xin ngừa Covid-19, sẽ được tham gia một số tour du lịch cụ thể có hướng dẫn viên kể từ tháng 6. Đây là chương trình thử nghiệm để thu thập thông tin cho việc mở cửa rộng rãi hơn vào một thời điểm chưa xác định.

Tại Triều Tiên, số ca "bị sốt" vẫn không ngừng tăng, với tổng cộng 1,48 triệu người đã được ghi nhận từ cuối tháng 4, trong đó ít nhất 663.910 người đang cách ly điều trị tính đến ngày 17-5. Ngoài ra, có thêm 6 ca tử vong, nâng tổng số người bệnh tử vong lên 56.

Theo AP, do thiếu nguồn cung bộ xét nghiệm và sinh phẩm, các báo cáo vẫn không thể cho biết bao nhiêu ca sốt thực sự là Covid-19. Các chuyên gia lo ngại tỉ lệ tử vong sẽ tăng cao trong những tuần tới, khi những bệnh nhân mới có triệu chứng trở nặng.

Hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên KCNA cho biết nước này đang huy động quân đội tham gia cung ứng thuốc đến các nhà thuốc ở Bình Nhưỡng - đã bắt đầu mở cửa 24/24 giờ - nhưng không nêu rõ loại thuốc, đồng thời thúc đẩy các chiến dịch truyền thông sức khỏe, khuyến cáo đeo khẩu trang, vệ sinh, giữ khoảng cách...Anh Thư

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo