xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Châu Á rực rỡ sắc màu đón Tết con khỉ

H.Bình (Theo IB Times, Tân Hoa Xã, SMH)

(NLĐO) – Thuê người yêu, đeo mặt nạ khỉ tuần tra đường phố, làm các loại bánh truyền thống, vẽ tranh con khỉ dài nhất hay treo đèn lồng, kết hoa... là những hoạt động mà một số nước châu Á chuẩn bị đón Tết Nguyên đán.

Ở Trung Quốc, ngay từ những ngày cuối tháng 1, những người dân ở nhiều thôn trấn, chẳng hạn huyện Giả Trại của tỉnh Sơn Đông, đã tất bật làm bánh kẹo để phục vụ cho thị trường Tết.

Người dân Thiên Tân cuối tháng 1 được xem màn múa lân quy mô lớn ở trung tâm nghệ thuật Hoa Hạ, làm các em nhỏ sướng rơn.

Hòa vào không khí đón mừng năm mới, lực lượng an ninh ở TP Trùng Khánh mặc trang phục “Tề thiên đại thánh” tuần tra, khiến người dân thích thú.

 


“Tề thiên đại thánh” tuần tra. Ảnh: TÂN HOA XÃ

“Tề thiên đại thánh” tuần tra. Ảnh: TÂN HOA XÃ

 

Người dân tỉnh Quý châu làm kẹo mừng năm mới. Ảnh: REUTERS
Người dân tỉnh Quý châu làm kẹo mừng năm mới. Ảnh: REUTERS

 

Phụ nữ ở tỉnh Tứ Xuyên phơi vịt bán Tết. Ảnh: REUTERS
Phụ nữ ở tỉnh Tứ Xuyên phơi vịt bán Tết. Ảnh: REUTERS

 

Giữa không khí đông vui và tấp nập hơn, những chàng trai độc thân ở Trung Quốc đại lục lại lo lắng chuyện bị hỏi về bạn gái, cưới hỏi, dẫn đến dịch vụ cho thuê người yêu nở rộ dịp Tết. Theo phóng viên Đài truyền hình tỉnh Hồ Nam, giá trung bình để thuê bạn gái lên đến 2.999 nhân dân tệ (gần 10,5 triệu đồng).

Nhân viên một công ty mai mối còn cho biết khách hàng có thể ngủ cùng cô gái được thuê. “Hãy nghĩ về chuyện ấy, nếu anh đưa bạn gái về nhà, anh và cô ấy chắc chắn sẽ phải ngủ cùng nhau” - nhân viên nói.

Dịch vụ này cũng rất ăn nên làm ra ở Hồng Kông, nhất là khi số người độc thân ở đặc khu này ngày một tăng và họ mệt mỏi trước những màn “thẩm vấn” của người thân khi Tết đến.

 

Trẻ con ở TP Hàn Thành, tỉnh Sơn Tây, mặc đồ con khỉ. Ảnh: REUTERS
Trẻ con ở TP Hàn Thành, tỉnh Sơn Tây, mặc đồ con khỉ. Ảnh: REUTERS

 

Bầy khỉ đứng đầy sàn ở một trung tâm thương mại tại Thượng Hải. Ảnh: TÂN HOA XÃ
Bầy khỉ đứng đầy sàn ở một trung tâm thương mại tại Thượng Hải. Ảnh: TÂN HOA XÃ

 

Trong khi đó, Viện Mỹ ở Đài Loan (AIT) hôm 2-2 phát hành một video ca nhạc tự sáng tác dài 2 phút, với nội dung mong người dân ở vùng lãnh thổ này sẽ gặp một năm tốt lành và thịnh vượng.

Người dân Malaysia tranh thủ tập những màn múa lân truyền thống để kịp biểu diễn dịp xuân. Thợ thủ công Malaysia mau chóng hoàn thiện mặt nạ và đầu sư tử truyền thống. Những chiếc lồng đèn rực rỡ được treo kín mái chùa ở thủ đô Kuala Lumpur.

 


Làm đầu lân cho Tết ở Kuala Lumpur - Malaysia Ảnh: REUTERS

 

Làm đầu lân cho Tết ở Kuala Lumpur - Malaysia Ảnh: REUTERS

 


Một phụ nữ cầu nguyện trước thềm năm mới ở một ngôi chùa ở Kuala Lumpur. Ảnh: REUTERS

Một phụ nữ cầu nguyện trước thềm năm mới ở một ngôi chùa ở Kuala Lumpur. Ảnh: REUTERS

 

Tại Singapore, cảnh sát cho biết một số tuyến phố và làn đường ở khu phố Tàu sẽ bị phong tỏa từ ngày 6-2 đến ngày 8-2 để bảo đảm an ninh. Nơi đây sẽ có những màn trình diễn nghệ thuật, lồng đèn treo khắp nơi cùng nhiều quầy hàng.

Người dân TP Hitachinaka – Nhật Bản cũng góp vui với hình ảnh hai con khỉ làm từ 15.000 quả thông và cành cây, thu hút sự chú ý của người qua lại trong công viên ven biển Hitachi.

 

Lau dọn trang phục trình diễn múa rồng ở đền Boen Tek Bio thuộc tỉnh Banten - Indonesia. Ảnh: REUTERS
Lau dọn trang phục trình diễn múa rồng ở đền Boen Tek Bio thuộc tỉnh Banten - Indonesia. Ảnh: REUTERS

 


Đủ loại kẹo bày bán ở một ngôi chợ tại Đài Bắc, Đài Loan. Ảnh: REUTERS

Đủ loại kẹo bày bán ở một ngôi chợ tại Đài Bắc, Đài Loan. Ảnh: REUTERS

 

Người dân Hồng Kông mua đào tại công viên Victoria. Ảnh: REUTERS
Người dân Hồng Kông mua đào tại công viên Victoria. Ảnh: REUTERS

 

Ở bên ngoài châu Á, cộng đồng người Trung Quốc xa quê cũng rộn ràng không kém. Một số nơi trong TP Sydney – Úc không khí Tết sẽ kéo dài hàng tháng trời với những khu vực được trang hoàng lồng đèn, sẽ có những màn trình diễn lân–sư–rồng, triển lãm thư pháp, biểu diễn kungfu, nhiều chợ ẩm thực, đua thuyền rồng...

Cộng đồng người Trung Quốc ở TP Auckland – New Zealand sẽ đón Tết Nguyên đán với những lời cầu nguyện cho một năm mới nhiều điều tốt đẹp, pháo hoa và điệu múa sư tử. Riêng New Zealand có khoảng 175.000 người Trung Quốc sinh sống và làm việc.

Theo một số nhà chiêm tinh học và các chuyên gia phong thủy ở nước này, năm mới này sẽ có biến động với nào là tai nạn giao thông nhiều hơn nào là nhiều căn bệnh lây lan trong không khí.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo