xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Cháu cựu tổng thống Philippines bị bắt vì ma túy

P.Nghĩa (Theo Inquirer, RT, CNN)

(NLĐO) - Joshua Robert Arroyo, khoảng 20 tuổi, bị bắt vào tối 28-11 ở ngôi làng Barangay sau khi tìm cách chặn một nhân viên Cơ quan phòng chống ma túy Philippines (PDEA) vào phòng mình.

Joshua bị bắt cùng một người khác tên là Manuel “Maui” Huelar Jr., mục tiêu chính trong cuộc đột kích của PDEA. Cả hai đang bị tạm giam ở TP Bacolod.

Joshua là cháu của ông Jose Miguel “Mike” Arroyo, chồng cựu Tổng thống Philippines Gloria Arroyo.

Giám đốc PDEA khu vực đảo Negros, Julius Navales, cho hay các nhân viên của cơ quan này tới địa điểm đột kích lúc 19 giờ ngày 28-11 (giờ địa phương) để mua ma túy đá từ Huelar. Hắn bị bắt tại trận ngay khi vừa đưa gói ma túy cho đặc vụ PDEA giả dạng.

Tiếp đến, các nhân viên PDEA gõ cửa phòng của Joshua ngay bên cạnh nhưng thanh niên này cố gắng chặn lực lượng công vụ không cho vào. Một nhân viên PDEA do bị kẹt tay vào cửa nên siết cò, bắn trúng người Joshua. Ở bên trong, 2 gói ma túy đá cùng một số dụng cụ để sử dụng ma túy được tìm thấy.

Cảnh sát cho biết cả hai sẽ phải đối mặt với cáo buộc hình sự.


Một nhân viên an ninh được chuyển bằng trực thăng tới bệnh viện sau vụ nổ bom. Ảnh: REUTERS

Một nhân viên an ninh được chuyển bằng trực thăng tới bệnh viện sau vụ nổ bom. Ảnh: REUTERS

Trong một diễn biến khác, ít nhất 7 thành viên trong đội cận vệ của Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã bị thương trong một vụ nổ bom ven đường hôm 29-11. Lúc đó, đoàn xe tổng thống đang hướng tới TP Marawi, tỉnh Lanao del Sur.

Bộ trưởng Quốc phòng Delfin Lorenzana xác nhận một chiếc xe tải chở thiết bị an ninh đã trúng bom nhưng không xảy ra đọ súng sau đó. Đi kèm đoàn xe là 7 nhân viên an ninh, 2 binh sĩ và các phóng viên báo đài. Tuy nhiên, Tổng thống Duterte không có mặt.

Nhóm người nói trên đang đi tiền trạm trước chuyến thăm dự kiến của nhà lãnh đạo Philippines đến Marawi trong ngày 30-11. Tổng thống Duterte được khuyên hủy bỏ chuyến thăm sau vụ tấn công nhưng ông từ chối.

Đại tá Gene Ponio nói với đài CNN rằng vụ đánh bom có thể là đòn nghi binh của nhóm Maute, một tổ chức Hồi giáo đóng tại đảo Mindanao. Nhóm này bị nghi có liên quan đến vụ đánh bom tại TP Davao, quê hương Tổng thống Duterte hồi tháng 9 khiến 14 người chết.

Tuần này, một thiết bị nổ đã được tìm thấy gần đại sứ quán Mỹ ở Manila, tương tự loại được sử dụng trong cuộc tấn công ở TP Davao.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo