xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Chiến đấu cơ F-16 chặn máy bay dân sự nơi Tổng thống Biden phát biểu

Gia Minh

(NLĐO) - Chiến đấu cơ F-16 đã chặn và hộ tống một máy bay dân sự ra khỏi không phận hạn chế ở TP New York, trong lúc Tổng thống Biden đến phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc.

Chiến đấu cơ phản ứng với sự cố vào khoảng 2 giờ chiều (giờ địa phương) ngày 21-9 khi chiếc máy bay Cessna 182 một động cơ đã bay vào không phận hạn chế ở TP New York, nơi Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đang họp. Chiếc Cessna hạ cánh an toàn lúc 2 giờ 30 phút chiều, Bộ Tư lệnh Phòng thủ Hàng không Vũ trụ Bắc Mỹ cho biết.

Các quan chức cho biết đây có vẻ là một sai lầm đơn giản của phi công dân sự, không phải một ý định xấu nào.

Chiến đấu cơ F-16 chặn máy bay dân sự nơi Tổng thống Biden phát biểu - Ảnh 1.

Máy bay chiến đấu F-16. Ảnh: National Interest

Người phát ngôn nói với Đài truyền hình Fox News rằng Cục Hàng không Liên bang đang điều tra vụ việc.

Chiến đấu cơ F-16 chặn máy bay dân sự nơi Tổng thống Biden phát biểu

Âm thanh từ các video được đăng lên mạng xã hội dường như phát ra tiếng ồn lớn, tương tự như tiếng động cơ phản lực. Một số người dùng Twitter cho biết họ đã chứng kiến ​​một chiếc máy bay phản lực của Lực lượng Không quân bay quanh TP New York.

Trong ngày 21-9, Tổng thống Biden phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc.

Chiến đấu cơ F-16 chặn máy bay dân sự nơi Tổng thống Biden phát biểu - Ảnh 3.

Tổng thống Joe Biden phát biểu tại phiên họp 76 của Hội đồng Liên Hiệp Quốc. Ảnh: AP

Bài phát biểu được đưa ra trong bối cảnh chính phủ Mỹ có một loạt hành động gây không ít tranh cãi trong chính sách đối ngoại, bao gồm cả việc rút quân Mỹ khỏi Afghanistan.Trong bài phát biểu của mình, Tổng thống Biden lưu ý một số thách thức, bao gồm biến đổi khí hậu, đại dịch Covid-19, chủ nghĩa khủng bố và phổ biến vũ khí hạt nhân.

Ông Biden nói: "Chúng tôi không tìm kiếm một cuộc chiến tranh lạnh mới, hay thế giới bị chia cắt thành những khối cứng nhắc. Mỹ sẵn sàng làm việc với bất kỳ quốc gia nào theo đuổi giải pháp hòa bình đối với những thách thức được chia sẻ, ngay cả khi chúng ta có bất đồng gay gắt. Bởi vì tất cả chúng ta sẽ gánh chịu hậu quả từ những thất bại của mình nếu chúng ta không cùng nhau đối phó với Covid-19, biến đổi khí hậu hoặc các mối đe dọa như phổ biến vũ khí hạt nhân".


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo