xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Chiến đấu cơ Nga chặn máy bay trinh sát Mỹ ở biển Baltic

P.Nghĩa (Theo Reuters)

(NLĐO) - Một máy bay chiến đấu Nga hôm 29-4 đã chặn một máy bay trinh sát của không quân Mỹ trên biển Baltic theo cách “không an toàn và không chuyên nghiệp”.

Đài CNN dẫn lời Lầu Năm Góc cho biết máy bay RC-135 của không quân Mỹ đang hoạt động trong không phận quốc tế ở biển Baltic thì bị chiến đấu cơ Su-27 của Nga áp sát, bay vòng phía trên.

Theo 2 quan chức quốc phòng Washington, máy bay Nga tiếp cận máy bay Mỹ ở khoảng cách 30 m với tốc độ cao và hết sức nguy hiểm.

“Hành động không an toàn và không chuyên nghiệp này có khả năng gây ra thiệt hại nghiêm trọng và khiến tất cả phi công bị tổn thương” - phát ngôn viên Lầu Năm Góc Bill Urban tuyên bố.

Ông cho biết thêm: “Quan trọng hơn, những hành động không an toàn và không chuyên nghiệp (của phi công Nga) có thể dẫn đến leo thang căng thẳng không cần thiết giữa 2 quốc gia”.


Chiến đấu cơ Nga Su-27 Flanker chặn máy bay Mỹ tháng 4-2015. Ảnh: Không quân Mỹ

Chiến đấu cơ Nga Su-27 Flanker chặn máy bay Mỹ tháng 4-2015. Ảnh: Không quân Mỹ

Hồi đầu tháng này, 2 máy bay ném bom Su-24 của Nga cũng áp sát “thực hiện các cuộc tấn công mô phỏng” vào tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS Donald Cook của hải quân Mỹ vùng biển Baltic. Hình ảnh được hải quân Mỹ công bố cho thấy 1 trong 2 chiếc Su-24 bay phía trên mũi tàu ở khoảng cách chỉ 9-10 m.

Về sự cố trên, Moscow cáo buộc Washington cho tàu USS Donald Cook đe dọa biên giới Nga ở khu vực Baltic, đồng thời cảnh báo sẽ đáp trả nếu tình huống tương tự xảy ra trong tương lai.

Tuy nhiên, ông Urban lưu ý: “Đã có nhiều sự cố lặp đi lặp lại vào năm ngoái. Máy bay quân sự Nga tiếp cận tàu và máy bay Mỹ làm dấy lên mối quan tâm về an toàn hàng không, hàng hải. Chúng tôi rất quan tâm đến những hành vi như vậy” .

NATO lên kế hoạch triển khai quân sự tại Đông Âu lớn nhất kể từ thời Chiến tranh Lạnh để đối phó Nga sau khi các nước vùng Baltic (Estonia, Latvia và Lithuania, gia nhập NATO năm 2004) yêu cầu liên minh cho các tiểu đoàn hiện diện thường trực ở lãnh thổ của họ. Một tiểu đoàn NATO thường bao gồm 300-800 binh sĩ.

Trong khi đó, Moscow bác bỏ ý định tấn công các nước Baltic. Tuy nhiên, nước này cảnh báo sẽ gia tăng bảo vệ biên giới nếu NATO tiếp tục mở rộng về phía Đông.

Mới nhất, Nga cho hay đang hoàn thành khâu phát triển tên lửa thế hệ mới, loại nhiều khả năng sẽ được điều đến phía Bắc nước này nếu Thụy Điển gia nhập NATO.

Ông Evgeny Serebrennikov, Phó chủ tịch Ủy ban Quốc phòng và An ninh Hội đồng Liên bang Nga, cho biết: "Nga sẽ tăng số lượng của lực lượng vũ trang ở biên giới phía Bắc, Tây Bắc và cả hạm đội Biển Bắc. NATO và Thụy Điển cần phải đưa ra quyết định".

Trước đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết sẽ có hành động "quân sự - kỹ thuật" nếu Thụy Điển gia nhập NATO, theo IBTimes.

Ông Lavrov cũng cho biết quan hệ Nga - Thụy Điển đi xuống sau khi Nga sáp nhập Crimea năm 2014. Thụy Điển và Phần Lan nằm giáp Nga, vốn theo đường lối trung lập nhưng giờ đây lại xem xét gia nhập NATO.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo