xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Chiến đấu với hải tặc, thủy thủ Mỹ đoạt lại tàu bị cướp

Hải Ngọc (Theo BBC, AP)

(NLĐO)- 20 thủy thủ Mỹ trên con tàu Maersk Alabama đã trải qua một cuộc chiến căng thẳng để giành lại con tàu từ tay cướp biển Somalia. Tuy nhiên, thuyền trưởng của họ vẫn bị bắt làm con tin.

Cuộc chiến xảy ra cách bờ biển Somalia 500km. Vào rạng sáng 8-4, chiếc tàu này bị bao vây bởi nhiều tàu cướp biển. Các quan chức hàng hải cho biết con tàu đã tìm mọi cách tránh né trước khi bị tấn công trực tiếp.

Chưa biết chính xác bao nhiêu tên tham gia nhưng theo lời các thủy thủ, có 4 tên tấn công lên boong tàu. Sau khi lên boong, bọn cướp biển tự đánh chìm tàu chúng. Khi gặp phải sự chống cự, chúng bắt lấy thuyền trưởng và cướp một con tàu cứu sinh để cao chạy xa bay.

img
Con tàu Maersk Alabama (Ảnh: AP)

Do liên lạc khó khăn nên hiện vẫn chưa rõ các thủy thủ không có vũ trang đã đánh bại bọn cướp biển dùng toàn vũ khi tự động như thế nào. Tuy nhiên, có thể họ đã dùng các vòi cứu hỏa để chiến đấu với bọn cướp biển khi chúng đang leo lên đuôi tàu. Thuyền phó thứ hai là Ken Quinn kể với hãng tin CNN rằng thủy thủ khống chế được một tên cướp biển và trói hắn suốt 12 giờ.

Thủy thủ đoàn cố gắng thương lượng để đổi tên cướp biển lấy thuyền trưởng Richard Phillips. Thế nhưng sau khi họ thả tên này, bọn cướp biển lật lọng không chịu trả tự do cho thuyền trưởng Phillips.

img
Thuyền trưởng Richard Pillips (Ảnh: AP)

"Bọn chúng đòi tiền chuộc. Chúng tôi cố hết sức để cứu thuyền trưởng nhưng hiện chúng tôi chỉ có thực phẩm. Mà thứ này bọn hải tặc không cần”, thuyền phó Quinn nói. Cũng theo Quinn, bọn cướp đã tháo chạy bằng tàu cứu hộ và bắt theo Phillips. Thủy thủ đoàn phải dùng sóng radio để giữ liên lạc với thuyền trưởng của mình.

Một thành viên gia đình của thuyền trưởng Richard Phillips kể rằng ông đã tự nộp mình cho cướp biển để đảm bảo an toàn cho cả thủy thủ đoàn. "Điều tôi biết là ông ấy tình nguyện làm con tin. Ông ấy làm thế vì trách nhiệm của một thuyền trưởng", Gina Coggio - em vợ Phillips - nói.

Những thông tin trên cũng đã được công ty chủ tàu là Maersk xác nhận. “Cướp biển có vũ trang đã tấn công tàu của chúng tôi vào sáng sớm 8-4. Gặp phải kháng cự, chúng đã bỏ đi nhưng hiện đang bắt giữ một thành viên thủy thủ đoàn làm con tin. Các thủy thủ khác an toàn và không bị thương tích”, thông báo viết.

Hiện một tàu chiến Mỹ và nhiều tàu hàng khác đang tăng tốc đến hiện trường để ứng cứu, trong đó có cả chiến hạm USS Bainbridge mang tên lửa hành trình Tomahawk và ngư lôi. Ngoài ra còn có hai trực thăng MH-60 trang bị tên lửa Hellfire. Theo thông tin mới nhất, USS Bainbridge đã đến hiện trường vào sáng sớm ngày 9-4 (giờ địa phương).

img
Địa điểm tàu Maersk bị tấn công (Ảnh: BBC)

Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton khẳng định chính phủ Mỹ đang theo dõi sát sao tình hình và thúc đẩy thế giới cùng hành động để chấm dứt sự lộng hành của cướp biển.

Vụ này là vụ thứ sáu xảy ra ngoài khơi Somalia trong vòng một tuần qua. Các vụ tấn công của cướp biển tăng cao trong những năm gần đây. Trong năm 2008 có hơn 130 vụ, trong đó gần 50 vụ đánh cướp thành công. Phương thức điển hình mà chúng áp dụng là bắt giữ cả tàu lẫn thủy thủ để đòi tiền chuộc. Năm ngoái, các công ty hàng hải phải “nhả ra” 80 triệu USD tiền chuộc.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo