xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Chim bay vào động cơ, tiêm kích Nga rơi xuống Địa Trung Hải gần Syria

Cao Lực (Theo TASS)

(NLĐO) – Một chiếc tiêm kích Sukhoi-30 SM của Lực lượng Không quân Nga đã rơi xuống Địa Trung Hải sau khi cất cánh từ Syria, khiến cả 2 phi công thiệt mạng.

"Vào lúc 9 giờ 45 phút ngày 3-5, một chiếc tiêm kích Sukhoi-30 SM đã rơi xuống Địa Trung Hải không lâu sau khi cất cánh từ căn cứ quân sự Khmeimim. Theo báo cáo tại hiện trường, cả 2 phi công đã cố kiểm soát máy bay đến giây phút cuối cùng. Cả 2 đã tử vong" – hãng thông tấn TASS trích dẫn tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Chim bay vào động cơ, tiêm kích Nga rơi xuống Địa Trung Hải gần Syria - Ảnh 1.

Tiêm kích Sukhoi-30 SM của quân đội Nga. Ảnh: TASS

Theo kết quả điều tra ban đầu, vụ tai nạn xảy ra khi một con chim bay vào động cơ của tiêm kích.

"Máy bay không bị cháy" – Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Theo tờ The Moscow Times, một trong hai nạn nhân được xác định là Thiếu tá Albert Davidyan.

Vụ tai nạn nói trên nâng số binh sĩ Nga thiệt mạng ở Syria lên 86.

Trước đó, vào tháng 3, một máy bay vận tải của Nga đã gặp nạn trong lúc hạ cánh tại căn cứ không quân Khmeimim, khiến toàn bộ 39 người trên máy bay thiệt mạng.

Chim bay vào động cơ, tiêm kích Nga rơi xuống Địa Trung Hải gần Syria - Ảnh 2.

Hình ảnh được cho là chụp tại hiện trường vụ tiêm kích Nga rơi xuống biển Địa Trung Hải. Ảnh: Twitter

Trong một diễn biến khác tại Syria, Press TV ngày 3-5 đưa tin các tay súng Tahrir al-Sham kiểm soát trại tị nạn Yarmouk ở phía Nam của thủ đô Damascus – Syria đã đồng ý rồi khỏi trại này cùng với gia đình theo một thỏa thuận đạt được với lực lượng chính phủ Syria.

Theo thỏa thuận này, các tay súng Tahrir al-Sham và gia đình của họ sẽ rời khỏi trại tị nạn Palestine nói trên. Đổi lại, họ sẽ được quân đội Syria hộ tống an toàn đến tỉnh Idlib, hãng thông tấn SANA (Syria) đưa tin ngày 30-4.

Cũng theo NASA, 5 chiếc xe buýt đã được huy động để vận chuyển 200 phần tử khủng bố và gia đình của chúng từ trại Yarmouk đến tỉnh Idlib cùng ngày.

Khoảng 5.000 người bị vây hãm ở thị trấn Kefraya và al-Foua’a cùng với những người bị bắt cóc từ làng Eshtabraq sau đó sẽ được trả tự do trong 2 giai đoạn.

Chim bay vào động cơ, tiêm kích Nga rơi xuống Địa Trung Hải gần Syria - Ảnh 3.

Quân đội Syria tại khu vực al-Qadam gần trại tị nạn Palestine Yarmouk ở thủ đô Damascus – Syria hôm 29-4. Ảnh: Reuters

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo