xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Chính quyền Tổng thống Trump bị chỉ trích vì "nhẹ tay" với Covid-19

H.Bình (Bloomberg, Reuters)

(NLĐO) – Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 26-2 tìm cách giảm nhẹ mối đe dọa của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus corona (Covid-19) sau khi Nhà Trắng bị chỉ trích về cách thức ứng phó dịch bệnh.

Trong bài phát biểu tại Nhà Trắng, ông Trump nhấn mạnh các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh mà Mỹ đã thực hiện để chống lại sự lây lan của virus khiến cho những rủi ro đối với người Mỹ là "rất thấp". 

Ông chủ Nhà Trắng nói thêm rằng chính phủ sẵn sàng làm bất cứ điều gì phải làm để ngăn chặn dịch bệnh lây lan. Song song đó, ông chủ Nhà Trắng thông báo Phó tổng thống Mike Pence sẽ là người phụ trách điều phối nỗ lực ứng phó dịch Covid-19 của chính phủ.

Chính quyền Tổng thống Trump bị chỉ trích vì nhẹ tay với Covid-19 - Ảnh 1.

Ông Trump tuyên bố Mỹ là nước chuẩn bị tốt nhất cho việc phòng chống dịch bệnh do virus corona chủng mới gây ra. Ảnh: AP

Ông Trump nói rằng sắp tới có thể Mỹ phải hạn chế du lịch đến Ý, Hàn Quốc và các quốc gia khác do sự bùng phát của dịch bệnh nhưng chưa phải bây giờ. Mặc dù vậy, các quan chức Nhà Trắng lo ngại rằng những biện pháp hạn chế nghiêm ngặt hơn có thể gây hại cho nền kinh tế trong lúc không ngăn chặn được virus lây lan ở Mỹ. 

Ông Trump nói: "Bệnh viện ở các bang luôn có giường bệnh và thiết lập khu vực cách ly. Và tới nay thì nếu bạn để ý tới điều gì đang xảy ra với 15 bệnh nhân của chúng ta, họ đang hồi phục, một người thì khá ốm yếu nhưng hy vọng là sẽ hồi phục. Nhưng những người khác thì đều trong tình trạng khoẻ mạnh".

8 bệnh nhân đã xuất viện và 5 hồi phục hoàn toàn. Tổng thống cũng cho biết nhà chức trách đang kiểm tra rất nhiều trường hợp nghi nhiễm virus. Còn về việc tăng thêm dự trữ khẩu trang, đồ bảo hộ…, ông Trump khẳng định đã đặt hàng rất nhiều. Bên cạnh cách ly những người nhiễm bệnh và những người có nguy cơ, chính phủ đang nhanh chóng phát triển một loại vắc-xin phòng Covid-19.

Chính quyền Tổng thống Trump bị chỉ trích vì nhẹ tay với Covid-19 - Ảnh 2.

Bảng khuyến cáo y tế về virus corona tại bệnh viện St. Joseph ở quận Cam. Ảnh: LA TIMES

Các cố vấn của ông Trump tin rằng nỗi sợ vì virus gây Covid-19 (gọi là Sars-CoV-2) đã bị thổi phồng. Tuy nhiên trong trường hợp bùng phát, đó cũng trở thành gánh nặng đối với hệ thống chăm sóc sức khỏe nước này. 

Họ đánh giá tỉ lệ tử vong tiềm tàng của virus Sars-Cov-2 ở Mỹ tương đương với bệnh cúm. Tổng thống Mỹ chia sẻ ông bất ngờ khi gần đây được biết rằng có bao nhiêu người tử vong vì bệnh cúm mùa mỗi năm ở Mỹ - dao động từ 25.000 đến 69.000 người.

Trong khi đó, Bộ trưởng Y tế Mỹ Alex Azar nhận định nhiều khả năng sẽ có thêm nhiều ca nhiễm Covid-19 tại nước này khi ông yêu cầu một Ủy ban Thượng viện phê chuẩn ngân sách 2,5 tỉ USD để chống dịch. Theo ông Azar, số tiền trên sẽ giúp Mỹ mở rộng hệ thống giám sát, hỗ trợ chính quyền các bang và địa phương, giúp phát triển vắc-xin và các liệu pháp điều trị cũng như mở rộng kho dự trữ các thiết bị bảo hộ như khẩu trang.

Lãnh đạo phe thiểu số tại Hạ viện Kevin McCarthy cho rằng đề xuất của Nhà Trắng còn "hơi thấp" và con số này lẽ ra nên vào khoảng 4 tỉ USD. Còn lãnh đạo phe thiểu số tại Thượng viện Mỹ Chuck Schumer yêu cầu Quốc hội Mỹ duyệt chi khẩn cấp 8,5 tỉ USD cho nỗ lực chống Covid-19.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo