xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Chợ đen vũ khí ở Ukraine: Nguồn cung cấp cho IS?

NGÔ SINH

Có giả thuyết cho rằng Kiev hy vọng phiến quân IS được trang bị tốt sẽ có thể khiến lực lượng Nga bị sa lầy ở Syria và làm cho Moscow sao nhãng hoạt động quân sự ở Đông Ukraine

Trước thực tế một số lượng đáng kể vũ khí do Ukraine sản xuất nằm trong tay phiến quân tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, dư luận ngờ rằng Kiev có thể đang trang bị vũ khí cho tổ chức này với nỗ lực làm suy yếu Nga.

Hợp đồng mật

Lời đồn đại Ukraine có thể đã bí mật cung cấp vũ khí cho IS từng nổi lên từ tháng 11-2015 khi nhà chức trách Kuwait bắt giữ 6 nghi can làm việc cho tổ chức Hồi giáo cực đoan này. Ngoài buôn lậu vũ khí, nhóm này còn giúp IS tuyển mộ tân binh và quyên góp tiền gửi vào các tài khoản liên quan đến IS ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Kẻ đứng đầu đường dây này là Osama Mohammed Saeed Khaiyat, 45 tuổi, công dân Syria gốc Lebanon, được cho là đã đến châu Âu và Trung Đông để tìm mua vũ khí cho IS. Khaiyat khai nhận rằng y từng năm lần bảy lượt đến Ukraine thay mặt IS mua vũ khí và đạn dược ở đây. Theo Khaiyat, y mua vũ khí bằng tiền mặt, sau đó chuyển cho những tay súng IS ở Syria thông qua các tuyến buôn lậu ở biển Đen và Thổ Nhĩ Kỳ.

Báo cáo của Bộ Nội vụ Kuwait cho biết Khaiyat thừa nhận đã ký các hợp đồng vũ khí tại một địa điểm ở Ukraine. Trong khi đó, người ta nói rằng Abdulkarim Mohammed Selem, công dân Syria, kẻ đồng lõa với Khaiyat, thậm chí còn sở hữu 1 công ty vũ khí có trụ sở ở Ukraine.

Có nhiều đồn đoán về những nguồn trang bị vũ khí cho phiến quân IS Ảnh: CNN
Có nhiều đồn đoán về những nguồn trang bị vũ khí cho phiến quân IS Ảnh: CNN

Lời khai của Khaiyat càng làm nhiều người tin rằng Kiev có thể đã kín đáo tài trợ cho IS hoặc nhắm mắt làm ngơ trước những hợp đồng bí mật giữa các tay buôn vũ khí và IS. Giả thuyết ở đây là Kiev hy vọng phiến quân IS được trang bị tốt sẽ có thể khiến lực lượng Nga bị sa lầy ở Syria và làm cho Moscow sao nhãng hoạt động quân sự ở Đông Ukraine.

Khaiyat còn khai trong số những vũ khí y mua ở Ukraine có tên lửa phòng không vác vai đất đối không FN-6, loại vũ khí do Trung Quốc sản xuất nhưng chưa bao giờ được bán cho quân đội Ukraine. Có thể những người Ukraine nào đó đã mua FN-6 từ Trung Quốc và sau đó bán nó ra chợ đen.

Tiếp xúc hãng tin Nga TASS, người phát ngôn quân đội Ukraine Vladislav Seleznyov khẳng định nhà chức trách ở Ukraine không hề biết tên lửa FN-6 đã rơi vào tay IS. Ông quả quyết Kiev không hề sản xuất hay mua các hệ thống tên lửa phòng không do Trung Quốc thiết kế hoặc làm trạm trung chuyển vũ khí sang Syria.

Sau khi IS thực hiện những vụ tấn công làm chết nhiều người với các loại vũ khí khác nhau ở Ai Cập, Lebanon và Pháp trong năm 2015, dư luận đã ngay lập tức thắc mắc bằng cách nào những kẻ tấn công có thể có được các thứ vũ khí đó. Tuy nhiên, theo website chuyên về tình báo Intel News, hiện không có chứng cứ cho thấy tập đoàn vũ khí Ukroboronprom của Ukraine cung cấp vũ khí cho IS. Theo đó, hàng triệu đơn vị vũ khí đã bị đánh cắp từ các kho của chính phủ Ukraine kể từ khi nổ ra cuộc chiến ở Donbass. Hậu quả là nạn buôn lậu vũ khí đã gia tăng đáng kể ở đây.

Mối liên kết với IS

Là cơ quan thông tin đại chúng đầu tiên tiết lộ mối liên kết giữa IS và Ukraine, hồi tháng 2-2015, trang thông tin điện tử The Intercept đã kể lại chuyện thủ lĩnh chi nhánh ngầm của IS ở Istanbul - Thổ Nhĩ Kỳ đến miền Đông Ukraine gia nhập hàng ngũ các phần tử Hồi giáo cực đoan đang chiến đấu với phe ly khai thân Nga muốn tách khỏi chính phủ Kiev. Tuy nhiên, chẳng mấy công dân bình thường ở phương Tây nhận biết rằng IS đang chiến đấu về phe những kẻ theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan Ukraine. Một khi biết như vậy, ý kiến công chúng có thể sẽ thay đổi theo hướng ủng hộ Nga. Giả sử phe ly khai thua ở miền Đông, đất nước Ukraine có thể nằm dưới sự kiểm soát của IS, ít nhất là một phần.

Website Ruskaya Blatina xác nhận vài phiến quân IS đã bắt đầu tham gia cuộc chiến chống phe ly khai thân Nga ở miền Đông Ukraine. Các phiến quân trong hàng ngũ của IS cũng xem Ukraine là một địa điểm để mua vũ khí rẻ tiền và dễ dàng, sau đó vận chuyển lậu sang Iraq, Syria và Chechnya.

Theo nhật báo điện tử American Thinker, Kiev đã trở thành điểm tiếp cận quan trọng đối với phiến quân IS để vào Tây Âu. Ở Ukraine, người ta có thể mua hộ chiếu và danh tính mới. Với 15.000 USD, một chiến binh nào đó sẽ nhận được tên tuổi mới và giấy tờ hợp pháp chứng thực quốc tịch Ukraine.

Ukraine không thuộc Liên minh châu Âu nhưng đây là con đường dễ dàng để nhập cư phương Tây. Thêm vào đó, người Ukraine không mấy khó khăn để có được visa sang nước láng giềng Ba Lan, nơi họ có thể làm việc tại các công trình xây dựng và ở các nhà hàng, điền vào chỗ trống mà hàng triệu người Ba Lan để lại khi họ đi tìm việc ở Anh và Đức.

Trong khi đó, website Antiwar lập luận rằng người ta công nhận IS đang hoạch định những vụ tấn công khủng bố ở châu Âu và thế là các lực lượng an ninh lùng sục mọi nghi can khắp châu lục này. Tuy vậy, hệ thống an ninh của châu Âu có lỗ hổng mà phiến quân IS đang âm thầm xâm nhập nhưng không bị giới thông tin đại chúng phương Tây chú ý nhiều. Đó là khi hợp tác với các tổ chức dân tộc cực đoan như Right Sector - vốn đã thành lập các tiểu đoàn bán tự trị, những người Hồi giáo có trong tay hộ chiếu Ukraine đã mở toang cánh cổng vào phương Tây.

(*) Xem Báo Người Lao Động từ số ra ngày 3-4

Nguy cơ đối với vũ khí Mỹ

Nếu như phe chủ trương vũ trang cho Ukraine thắng thế, vũ khí của Mỹ sẽ nhanh chóng rơi vào tay bọn khủng bố và chúng sẽ chuyển hướng cuộc thánh chiến chống Nga sang phương Tây và tấn công thủ đô các nước châu Âu. Điều đó có nghĩa là người Mỹ trao vũ khí cho kẻ thù để chúng làm hại họ ngay cả khi họ khẳng định sự cần thiết phải thực hiện công tác giám sát trên toàn cầu trong cuộc chiến chống lại chúng.

Trước đây, báo The New York Times đã đưa tin rằng có 3 tiểu đoàn Hồi giáo đang chiến đấu ở miền Đông Ukraine. Ngoài ra, đài Jewish Voice cũng tỏ ra nghi ngại chuyện Mỹ đẩy mạnh việc viện trợ quân sự cho Ukraine, trong khi quân đội nước này vốn đang tham nhũng nghiêm trọng nên có thể lọt vào tay các tiểu đoàn Hồi giáo cực đoan.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo