xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Chủ tịch EC hỏi "sốc" nghị sĩ Anh

P.Nghĩa (Theo Reuters)

(NLĐO) – Hôm 28-6, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Jean-Claude Juncker khiến các nghị sĩ thuộc Đảng Vương quốc Anh Độc lập (UKIP) bối rối khi đặt câu hỏi “Tại sao các ông còn ngồi ở đây?”.

Các nghị sĩ UKIP theo xu hướng bài Liên minh châu Âu (EU) hôm 28-6 tham dự phiên họp để thảo luận về những hệ quả sau sự kiện Brexit (Anh rời EU).

Mở đầu bài phát biểu trước Nghị viện châu Âu, ông Juncker nói: “Chúng ta phải tôn trọng sự dân chủ của người Anh và cách họ bày tỏ quan điểm của mình”. Một số thành viên UKIP lập tức vỗ tay.

Tuy nhiên, sau đó, Chủ tịch EC khiến các nghị sĩ Anh “tẽn tò” khi bồi thêm: “Đó là lần cuối cùng các ông được vỗ tay ở đây... Tôi thực sự ngạc nhiên khi nhìn thấy các ông xuất hiện. Các ông đang tìm cách thoát khỏi EU. Người dân Anh ủng hộ rút khỏi liên minh. Tại sao các ông còn ngồi ở đây?”.

Chủ tịch EC Jean-Claude Juncker chào đón thủ lĩnh UKIP Nigel Farage tại Brussels ngày 28-6. Ảnh: REUTERS
Chủ tịch EC Jean-Claude Juncker chào đón thủ lĩnh UKIP Nigel Farage tại Brussels ngày 28-6. Ảnh: REUTERS

Ngày 28-6 (giờ địa phương), Thủ tướng Anh David Cameron gặp các nhà lãnh đạo EU khác lần đầu tiên kể từ khi cuộc trưng cầu ý dân dẫn đến Brexit.

Ông Juncker cũng kêu gọi London mau chóng giải thích về việc Anh trông đợi gì về một mối quan hệ mới với EU trong tương lai.

Đồng thời, Chủ tịch EC khẳng định ông đã yêu cầu cấp dưới không tham gia vào các cuộc đàm phán sơ bộ với Anh cho đến khi nước này bắt đầu tiến trình rút khỏi EU.

Trước khi bắt đầu bài phát biểu, ông Juncker vẫn còn nói chuyện thân mật với thủ lĩnh UKIP Nigel Farage. Hai ông tỏ vẻ thoải mái.

Trong một bài viết trước đó, ông Juncker phản bác các chỉ trích, chủ yếu từ báo chí Đức cũng như trong nội bộ các chính phủ châu Âu, rằng ông nên từ chức sau sự kiện Brexit. "Tôi chưa mệt mỏi hay bệnh tật. Tôi sẽ chiến đấu tới hơi thở cuối cùng cho sự đoàn kết của châu Âu" - cựu thủ tướng Luxembourg 61 tuổi nhấn mạnh.

Nữ hoàng Elizabeth thăm Liverpool hôm 22-6. Ảnh: REUTERS
Nữ hoàng Elizabeth thăm Liverpool hôm 22-6. Ảnh: REUTERS

Trong khi đó, Nữ hoàng Elizabeth đã có những phát biểu công khai đầu tiên kể từ khi Anh trưng cầu dân ý rút khỏi EU và thành công.

Nhân chuyến thăm kéo dài 2 ngày tới Bắc Ireland hôm 27-6 để gặp gỡ một số nhà lãnh đạo bao gồm phó thủ hiến Martin McGuinness, bà được ông McGuinness hỏi về sức khỏe của mình sau sự kiện Brexit gây chấn động. Nữ hoàng vui vẻ nói đùa: “Dù sao thì tôi vẫn còn sống mà”.

Tiếp đến, bà nói thêm: “Chúng tôi khá bận rộn. Có nhiều thứ đang xảy ra”. Không rõ ý kiến của Nữ hoàng đề cập tới sự kiện Brexit hay các lễ sinh nhật gần đây của bà.

Nữ hoàng Elizabeth không ban hành tuyên bố chính thức sau khi công bố kết quả trưng cầu dân ý. Cử tri tại Scotland và Bắc Ireland ủng hộ phe “Ở lại” nhưng phe “Ra đi”, với nhiều người Anh và xứ Wales, đã giành chiến thắng với 52% phiếu bầu.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo