xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm “ổ dịch” Vũ Hán

Phạm Nghĩa (Theo AP)

(NLĐO) - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đang có chuyến thăm đầu tiên tới Vũ Hán, thành phố bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch bệnh Covid-19.

Chuyến thăm hôm 10-3 đánh dấu lần đầu tiên ông Tập đến Vũ Hán kể từ khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát hồi tháng 12 năm ngoái.

Truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin ông Tập đặt chân tới Vũ Hán vào buổi sáng. Ông dự kiến kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh, thăm các nhân viên y tế, tình nguyện viên, bệnh nhân và những người khác ở tuyến đầu.

Trước đó, hồi cuối tháng 1, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường cũng đến Vũ Hán để xem xét tình hình dịch bệnh.

AP nhận định chuyến thăm của ông Tập có thể chỉ ra rằng Trung Quốc đang cảm thấy tự tin về kết quả của chiến dịch chống Covid-19.

Số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 mới tại Trung Quốc đã giảm dần sau khi liên tục tăng chỉ một tháng trước đó. Hôm 10-3, nước này chỉ ghi nhận 19 trường hợp trong 24 giờ qua, thấp nhất kể từ hôm 20-1. Trung Quốc hiện có 80.754 ca nhiễm và 3.136 ca tử vong.

Tính đến hôm 10-3, hơn 113.000 người trên toàn cầu bị nhiễm virus chết người, trong khi hơn 4.000 người thiệt mạng. Thông tin đáng mừng là hơn 63.000 người đã hồi phục. Tuy nhiên, thế giới đang quan tâm đến tình hình dịch bệnh tại Ý, nước ghi nhận 9.172 ca nhiễm và 463 ca tử vong, chỉ sau Trung Quốc.

Chủ tịch Tập Cận Bình thăm “ổ dịch” Vũ Hán - Ảnh 1.

Chuyến thăm hôm 10-3 đánh dấu lần đầu tiên ông Tập đến Vũ Hán kể từ khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát hồi tháng 12 năm ngoái. Ảnh: Tân Hoa Xã

Trong khi đó, Iran báo cáo 237 ca tử vong và 7.161 ca nhiễm. Còn Hàn Quốc ghi nhận thêm 35 trường hợp mắc bệnh mới, nâng tổng số ca nhiễm lên 7.513 và 53 ca tử vong. Ý, Iran và Hàn Quốc là những nước bị ảnh hưởng bởi Covid-19 nặng nề nhất bên ngoài Trung Quốc.

Cuộc chiến ngăn chặn virus SARS-CoV-2 đang bước sang giai đoạn mới với việc Ý mở rộng lệnh cấm du lịch khắp cả nước. Israel cũng yêu cầu tất cả du khách cách ly và Tây Ban Nha đóng cửa tất cả trường học trong và xung quanh thủ đô.

Riêng tại Mỹ, nơi có hơn 600 ca nhiễm và 26 ca tử vong, tàu du lịch Grand Princess đã cập cảng ở Oakland, bang California để hành khách đi kiểm dịch 14 ngày ở Mỹ hoặc nước họ. Ít nhất 21 người trên tàu bị nhiễm virus SARS-CoV-2.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo