xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Chưa đến lúc hoảng sợ vì Triều Tiên

XUÂN MAI

Giới chuyên gia cho rằng Bình Nhưỡng biết đây là thời điểm chín muồi để được công nhận là cường quốc hạt nhân

Vụ thử hạt nhân hôm 3-9 là lần thử thứ 6 của Triều Tiên và là lần đầu tiên nhà lãnh đạo Kim Jong-un tuyên bố thử nghiệm đầu đạn nhiệt hạch, còn được biết đến là bom H.

Có đáng tin?

Trước đây, Triều Tiên từng thử nghiệm bom nguyên tử - tương tự những quả bom do Mỹ ném xuống Nhật Bản năm 1945 - trong khi bom H có thể mạnh hơn gấp 1.000 lần. TS Patricia Lewis, Giám đốc nghiên cứu về an ninh quốc tế tại Viện Nghiên cứu Chatham House (Anh), mô tả bom H "phức tạp hơn" loại bom phân hạch sử dụng uranium và plutonium được thả xuống 2 TP Nagasaki và Hiroshima.

Bom H có 2 giai đoạn gồm phản ứng phân hạch và phản ứng nhiệt hạch. TS Lewis nói rằng vật liệu nhiệt hạch gây ra vụ nổ lớn hơn và vì nó rất nhẹ nên có thể bay xa hơn, đặc biệt quan trọng trong trường hợp vượt biển. Nữ chuyên gia nói với trang Yahoo! News: "Đó là công nghệ cũ đã được nói tới từ những năm 1940. Tuy nhiên, với một quốc gia nhỏ như Triều Tiên, việc đạt được công nghệ đó trong một thời gian ngắn thì thật khó tin".

Ông Andrei Lankov, giáo sư nghiên cứu về Triều Tiên tại Trường ĐH Kookmin (Hàn Quốc), nhận định với kênh al Jazeera: "Loại bom này có thể làm bốc hơi toàn bộ TP New York, không ai có thể sống sót".

Dù vậy, TS Lewis nhắc rằng chỉ có thời gian mới chứng minh Triều Tiên có nói thật về năng lực hạt nhân của mình hay không. Theo bà, Triều Tiên có thể đã thử nghiệm loại bom phân hạch tăng cường chứ chưa hẳn là bom H. Để xác định chính xác loại bom Triều Tiên vừa thử nghiệm, các nhà khoa học phải dựa vào mảnh vỡ phóng xạ phát tán trong không khí - có thể được thu thập bởi các trạm quan sát mà Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc đều có.


Chưa đến lúc hoảng sợ vì Triều Tiên - Ảnh 1.

Các tàu hải quân của Hàn Quốc tập trận ứng phó các cuộc tấn công tiềm năng từ Triều Tiên hôm 5-9 Ảnh: REUTERS

"Bình mới rượu cũ"

Trong lúc chờ kết luận chính thức, một số chuyên gia cho rằng quả bom nhiệt hạch mà Triều Tiên tuyên bố thử hôm 3-9 chẳng qua là "bình mới rượu cũ". Giới phân tích đánh giá quả bom phát nổ cuối tuần qua có sức công phá 100.000 tấn, mạnh gấp 7 lần quả bom nguyên tử mà Mỹ thả xuống TP Hiroshima vào năm 1945. Tuy nhiên, nó chỉ bằng 1/10 sức mạnh của quả bom H mà Mỹ thử nghiệm vào tháng 11-1952, gây ra vụ nổ tương đương 10 triệu tấn thuốc nổ TNT, theo báo South China Morning Post.

Quả bom của Bình Nhưỡng dựa trên cùng công nghệ được sử dụng trong vụ thử hồi năm 1952. Thực tế, tất cả vụ thử sau đó của Liên Xô, Trung Quốc, Anh, Pháp, Ấn Độ và Pakistan đều dùng cùng các nguyên tắc kích hoạt được phát triển bởi "cha đẻ của bom H" Edward Teller, nhà vật lý lý thuyết người Mỹ gốc Hungary. Chưa hết, mặc dù cuộc thử nghiệm mới đây gây chấn động 6,3 độ Richter - mạnh hơn so với vụ thử 5,3 độ Richter hồi tháng 9-2016 - nhưng bị đánh giá là không có bước nhảy vọt lớn về sức công phá cũng như tiến bộ hạt nhân.

Theo South China Morning Post, điều đáng lo ngại hơn các hoạt động địa chấn hay quy mô vụ nổ là việc Bình Nhưỡng tuyên bố đã thu nhỏ bom H để gắn lên tên lửa đạn đạo. Nhưng không cần phải hoảng sợ trước khi thông tin này được xác nhận.

Trên thực tế, vụ thử hôm 3-9 cho thấy sự cấp thiết phải tăng cường giải pháp ngoại giao, bao gồm sự chung tay của Mỹ, Nhật Bản, Nga và Trung Quốc. Tuy nhiên, trong bối cảnh Mỹ - Nga trục xuất nhà ngoại giao của nhau, Washington thúc giục Bắc Kinh hành động, Triều Tiên hiểu rõ đây là thời điểm hoàn hảo để tiến hành thêm các vụ thử hạt nhân.

Lợi dụng các cường quốc đang chia rẽ, ông Kim sẽ quyết tâm hơn bao giờ hết để khẳng định sự tồn tại của chính quyền Bình Nhưỡng cũng như được công nhận là cường quốc hạt nhân.


Hàn Quốc cứng rắn

Hàn Quốc ngày 5-9 nói rằng thỏa thuận vừa đạt được với Mỹ trong việc xóa bỏ giới hạn trọng lượng đầu đạn tên lửa của Seoul sẽ giúp nước này đối phó với đe dọa hạt nhân, tên lửa của Triều Tiên.

Theo thỏa thuận đạt được trong cuộc điện đàm giữa Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và người đồng cấp Mỹ Donald Trump hôm 4-9, giới hạn trọng lượng đầu đạn theo hiệp định tên lửa giữa hai bên vốn ở mức 500 kg được dỡ bỏ và Washington nhất trí cho phép Seoul triển khai các đầu đạn nặng hơn sau vụ thử bom nhiệt hạch của Bình Nhưỡng hôm 3-9. Theo AP, động thái này sẽ cho phép Hàn Quốc phát triển những vũ khí uy lực hơn nhằm tăng cường năng lực tấn công phủ đầu của nước này đối với Bình Nhưỡng. Cũng trong cuộc điện đàm nói trên, ông chủ Nhà Trắng còn cho biết sẵn sàng phê chuẩn các thỏa thuận bán vũ khí trị giá nhiều tỉ USD cho Hàn Quốc.

Cùng ngày 5-9, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc tuyên bố theo đuổi các biện pháp trừng phạt mạnh tay đối với Triều Tiên, trong đó có nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Cứng rắn hơn, Bộ Quốc phòng nước này khẳng định sẽ tìm kiếm mọi biện pháp quân sự sẵn có để đối phó với đe dọa từ người hàng xóm bí ẩn. Theo hãng thông tấn Yonhap, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Song Yong-moo cho rằng việc tái triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật của Mỹ có thể được xem xét.

Trước mắt, Seoul hôm 5-9 tiếp tục phô diễn năng lực quân sự thông qua cuộc tập trận bắn đạn thật trên biển của hải quân nhằm đáp trả vụ thử hạt nhân được đánh giá là lớn chưa từng thấy của Bình Nhưỡng. Một ngày trước đó, không quân và lục quân nước này đã tập trận bắn đạn thật, mô phỏng một cuộc tấn công nhằm vào bãi thử hạt nhân Punggye-ri ở tỉnh Bắc Hamgyong của Triều Tiên.

Thu Hằng

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo