xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Chứng khoán châu Á đỏ lửa vì thương chiến Mỹ-Trung

Xuân Mai (Theo CNBC)

(NLĐO) – Chứng khoán châu Á lao dốc trong phiên giao dịch 2-9 ngay sau khi đợt thuế mới nhất của Mỹ và Trung Quốc có hiệu lực cuối tuần qua.

Chỉ số Nikkei 225 tại Nhật Bản giảm 0,35% trong phiên giao dịch sớm do cổ phiếu của Tập đoàn Softbank giảm 1,8%. Chỉ số Topix cũng giảm 0,25%. Ở Hàn Quốc, chỉ số Kospi đã giảm 0,22% khi LG Chem chứng kiến ​​cổ phiếu của mình giảm khoảng 3%. Còn chỉ số S&P/ASX 200 ở Úc được giao dịch ở mức thấp hơn một chút.

Chỉ số MSCI của cổ phiếu châu Á - Thái Bình Dương giảm 0,11%. Chỉ số US Dollar Index (DXY), đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) đứng ở mức 98,916 điểm sau khi tăng từ mức dưới 97,8 điểm cuối tuần trước.

Chứng khoán châu Á đỏ lửa vì thương chiến Mỹ-Trung - Ảnh 1.

Chứng khoán châu Á lao dốc trong phiên giao dịch 2-9 ngay sau khi đợt thuế mới nhất của Mỹ và Trung Quốc có hiệu lực cuối tuần qua. Ảnh: Reuters

Giá dầu giảm vào những giờ đầu phiên giao dịch ở châu Á hôm 2-9, với giá dầu thô Brent giảm 0,71% xuống còn 58,83 USD/thùng và giá dầu tương lai của Mỹ giảm 0,54% xuống còn 54,80 USD/ thùng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng chính Trung Quốc, chứ không phải các công ty cũng như người tiêu dùng Mỹ, mới là đang trả giá cho cuộc chiến thương mại hôm 1-9, vài giờ sau khi vòng thuế mới có hiệu lực.

Dù Tổng thống Trump tuyên bố các cuộc đàm phán thương mại với Trung Quốc vẫn được lên kế hoạch trong tháng này nhưng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đã chính thức leo thang cuộc thương chiến. Hôm 1-9, vòng thuế quan mới mà ông Trump tuyên bố chính thức có hiệu lực, theo đó, Mỹ đã đánh thuế 15% lên 300 tỉ USD hàng hóa Trung Quốc. Trung Quốc cũng trả đũa khi áp thêm thuế lên mặt hàng đậu nành Mỹ 5%, vốn trước đó chịu thuế 25%, nâng tổng mức chịu thuế của đậu nành Mỹ lên 30%. Trong khi đó, thịt bò và thịt heo từ Mỹ sẽ chịu thêm mức thuế 10%.

Bắc Kinh cũng sẽ khôi phục mức thuế 25% đối với các phương tiện do Mỹ sản xuất và thuế 5% đối với phụ tùng ô tô mà họ đã đình chỉ vào tháng 12.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo