xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Chuyến đi bất ngờ của tổng thống Syria

Xuân Mai

Tổng thống Syria Bashar al-Assad bất ngờ thăm Moscow tối 20-10 (giờ địa phương) để cảm ơn người đồng cấp Nga Vladimir Putin mở chiến dịch quân sự chống lại chủ nghĩa khủng bố tại nước này trong gần 1 tháng qua.

Thông tin về chuyến thăm chỉ được tiết lộ sau khi ông Assad về nước. Theo phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm 21-10, 2 nhà lãnh đạo thảo luận về chiến dịch quân sự của không quân Nga và quân đội Syria.

Tại cuộc gặp, theo trang Sputnik, Tổng thống Putin khẳng định nước ông sẵn sàng làm mọi thứ có thể, không chỉ bằng hành động quân sự chống khủng bố mà còn thông qua các giải pháp chính trị, nhằm mang lại hòa bình cho Syria.

Đáp lại, ông Assad cho rằng nếu không có sự ủng hộ kịp thời của Nga, chủ nghĩa khủng bố sẽ ngày càng lớn mạnh và “nuốt chửng” nhiều đất đai của Syria hơn nữa.

 


Tổng thống Syria Bashar Assad (trái) gặp người đồng cấp Vladimir Putin (phải) hôm 20-10

Ảnh: SPUTNIK

Tổng thống Syria Bashar Assad (trái) gặp người đồng cấp Vladimir Putin (phải) hôm 20-10

Ảnh: SPUTNIK

 

Đây là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của Tổng thống Assad kể từ khi nội chiến bùng nổ tại Syria năm 2011. Động thái này cho thấy ông Assad đang lấy lại sự tự tin cũng như thái độ ủng hộ mà Nga dành cho chính quyền Syria. Hội đồng Liên bang (thượng viện) Nga thông báo một phái đoàn nghị sĩ nước này sẽ đến Syria ngày 22-10 để gặp ông Assad và một số quan chức cấp cao khác.

Không quân Nga hôm 21-10 cho hay họ đã xuất kích hơn 700 lượt và tấn công hơn 690 mục tiêu ở Syria kể từ ngày 30-9. Trước hoạt động quân sự của Nga tại Syria, lực lượng người Shiite và liên minh cầm quyền Iraq thúc giục Thủ tướng Haider al-Abadi yêu cầu Nga hỗ trợ không kích tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Tuy nhiên, trong chuyến thăm Iraq hôm 20-10, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ Joseph Dunford cho biết Thủ tướng Abadi và Bộ trưởng Quốc phòng Khaled al-Obeidi khẳng định không tìm kiếm sự giúp đỡ của Nga. Ông Dunford cũng tuyên bố Washington sẽ không hậu thuẫn Baghdad nếu chính quyền Iraq quay sang Nga.

Trong lúc này, liên quân không kích IS do Mỹ đứng đầu đã bị sứt mẻ lực lượng sau khi ông Justin Trudeau, Thủ tướng Canada mới đắc cử, tuyên bố sẽ rút chiến đấu cơ khỏi chiến dịch này dù vẫn duy trì công tác huấn luyện và nhân đạo.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo