xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Chuyên gia cảnh báo "Chiến dịch ma bí mật" của Triều Tiên

Đỗ Quyên (Theo The Hill)

(NLĐO)- Năng lực cũng như sự táo bạo của đội quân hacker Triều Tiên lớn mạnh hơn nhiều trong những tháng qua, sẵn sàng phát động tấn công vào các mục tiêu quốc tế.

Trang The Hill hôm 5-5 đưa tin các tin tặc của Triều Tiên đã phát triển các công cụ mới và leo thang các chiến dịch nhằm vào các mục tiêu tài chính và tổ chức toàn cầu. 

Trong vòng 2 năm qua, các chuyên gia an ninh đã ghi nhận sự cải thiện liên tục trong năng lực công nghệ của biệt đội tin tặc này.

Chuyên gia cảnh báo Chiến dịch Ma Bí mật của Triều Tiên - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: The Hill

Năng lực mạng của Triều Tiên cho đến nay vẫn được coi là điều bí ẩn. Tuy nhiên, một số chuyên gia nói rằng sự phát triển của nước này trên thế giới ảo – cùng với sự sẵn sàng tiến hành các cuộc tấn công với động cơ là các sự kiện địa chính trị - khiến Bình Nhưỡng là một trong những đối thủ ngày càng đe dọa hơn trên không gian mạng.

"Họ cho thấy rằng khi có mục tiêu họ sẽ triển khai năng lực của mình" - ông Adam Meyers, Phó Chủ tịch về các vấn đề tình báo tại tổ chức CrowdStrike, nhận định. "Tôi phải nói rằng đó là một đối thủ đáng gờm đối với chúng ta".

Năng lực tấn công mạng của Triều Tiên được cảnh báo giữa lúc cuộc hội nghị thượng đỉnh lịch sử giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un có kế hoạch diễn ra trong tháng này mang lại triển vọng phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.

Giới quan sát cho rằng kết quả của cuộc gặp này – dù tốt hay xấu, dường như đều có tác động tới hoạt động của Triều Tiên trên thế giới mạng đối với Mỹ trong thời gian tiếp theo.

"Triều Tiên tiến hành các cuộc tấn công mạng ăn nhập với một chương trình nghị sự chính trị lớn hơn" – cựu quan chức ngoại giao Mỹ Jim Lewis, hiện là một chuyên gia an ninh mạng tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế, cho hay. "Nếu cuộc họp không tốt đẹp, tôi cho rằng chúng ta sẽ chứng kiến sự trỗi dậy của các hoạt động mạng của Triều Tiên".

Bằng chứng mới nhất về sự mở rộng hoạt động trên mạng của tin tặc Triều Tiên được cho là thể hiện hồi cuối tháng rồi khi các chuyên gia nghiên cứu tại công ty an ninh mạng McAfee tiết lộ rằng họ đã nắm dấu vết một chiến dịch tấn công mạng mở rộng đáng kể nhằm vào các mục tiêu hạ tầng, tài chính và viễn thông quan trọng tại 17 quốc gia.

Chiến dịch tấn công mạng này – được McAfee gọi tên là "Chiến dịch ma bí mật", ban đầu chỉ tập trung vào các mục tiêu trong lĩnh vực tài chính của Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, sau đó, các nhà nghiên cứu xác định được vào hồi tháng 3, các hacker đã mở rộng chiến dịch và bắt đầu sử dụng một công cụ tấn công mạng mới và tinh vi hơn nhằm vào châu Á Thái Bình Dương, châu Âu và Mỹ.

Chiến dịch này có các dấu hiệu chỉ về đội tin tặc của Triều Tiên được Mỹ gọi là "Hổ mang ẩn nấp".

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo