xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Chuyên gia Mỹ: Triều Tiên xài nhiều "hàng giả" trong duyệt binh

Phạm Nghĩa (Theo AP)

(NLĐO) – Sau cuộc duyệt binh kỷ niệm 105 năm ngày sinh cố lãnh tụ Kim Nhật Thành hôm 15-4, đài Fox News dẫn lời cựu nhân viên tình báo quân đội Mỹ Michael Pregent cho biết một số vũ khí mà Triều Tiên đưa tới buổi lễ là “hàng giả”.

Ông Pregent – hiện cộng tác cho Viện Hudson ở thủ đô Washington – đã xem xét kỹ lưỡng các bức ảnh chụp binh sĩ Triều Tiên tham dự cuộc diễu hành, từ đó đưa ra kết luận nói trên.

Theo cựu nhân viên tình báo này, các binh sĩ đặc nhiệm Triều Tiên cầm súng AK-47 với khả năng phóng lựu đạn. Tuy nhiên, ông Pregent nghi ngờ bởi sản xuất đạn dược bị xem là trở ngại lớn đối với Bình Nhưỡng. Ngoài ra, khi phóng lớn các bức ảnh, ông Pregent nhìn thấy “nhựa gắn trên họng súng".

Binh sĩ Triều Tiên cầm súng, đeo kính trong lễ diễu hành hôm 15-4. Ảnh: AP
Binh sĩ Triều Tiên cầm súng, đeo kính trong lễ diễu hành hôm 15-4. Ảnh: AP


Ảnh: AP

Ảnh: AP

“Ngay cả những khẩu súng mạ bạc của binh sĩ Triều Tiên cũng không có vẻ là thật. Cố Tổng thống Iraq Saddam Hussein có những khẩu súng mạ vàng nhưng ông ta không giao chúng cho quân đội. Vì vậy, hầu hết có thể được sơn màu vàng. Thêm vào đó, kính bảo vệ của binh sĩ Triều Tiên có thể cũng không đảm bảo an toàn cho người đeo. Và găng tay không bao phủ ngón của họ cũng không hiệu quả bằng loại găng tay thường với khả năng chịu nhiệt” – ông Pregent nhận xét.

Trước đó, một số tên lửa được cho là thiết kế mới của Triều Tiên tại buổi duyệt binh cũng bị nghi ngờ là đồ giả.

Hôm 27-4, Liên đoàn Thanh niên Triều Tiên (NKYL) đe dọa sử dụng 5 triệu trẻ em mang theo bom hạt nhân để “quét sạch nước Mỹ”. NKYL được ông nội của nhà lãnh đạo Kim Jong-un, Kim Nhật Thành, thành lập vào năm 1946.

Ông Kim Jong-un hiện vẫn là chủ tịch NKYL và tổ chức này được giao nhiệm vụ khuyến khích trẻ em trên 15 tuổi tham gia sản xuất, xây dựng cơ sở hạ tầng và phục vụ quân đội.


Binh sĩ Triều Tiên cầm súng AK-47 với khả năng phóng lựu đạn. Ảnh: AP

Binh sĩ Triều Tiên cầm súng AK-47 với khả năng phóng lựu đạn. Ảnh: AP

Góp phần làm tăng nhiệt trên bán đảo Triều Tiên, Mỹ bắt đầu triển khai hệ thống phòng thủ tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) tại Hàn Quốc khiến không chỉ Triều Tiên mà cả Nga và Trung Quốc lo ngại.

Hôm 26-4, xe chuyên dụng đã vận chuyển các bộ phận liên quan đến hệ thống tới một sân golf cũ ở quận Seongju, phía Nam Hàn Quốc. Đô đốc Harry Harris, chỉ huy Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương của Mỹ, cho biết hệ thống THAAD sẽ hoạt động trong vài ngày tới để bảo vệ Hàn Quốc trước mối đe dọa từ Triều Tiên.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảnh (Geng Shuang) lên án động thái triển khai THAAD của Mỹ “làm suy yếu nghiêm trọng các lợi ích an ninh chiến lược của Trung Quốc”.

Tuần trước, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson tiết lộ Washington đang cân nhắc đưa Bình Nhưỡng trở lại danh sách các nước tài trợ khủng bố. Chính quyền cựu Tổng thống Bush loại Triều Tiên ra khỏi danh sách vào năm 2008 nhằm cứu vãn thỏa thuận hạt nhân có nguy cơ sụp đổ. Iran, Sudan và Syria hiện vẫn nằm trong danh sách này.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo