xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Chuyến thăm Crimea của ông Putin “chọc giận” Mỹ và EU

N.Thương (theo BBC)

(NLĐO) - Mỹ và EU đã đồng loạt lên án mạnh mẽ chuyến thăm Crimea đầu tiên của tổng thống Nga Vladimir Putin từ khi Nga sáp nhập bán đảo này vào lãnh thổ của mình hồi tháng 3.

Bộ Ngoại giao Mỹ cho rằng chuyến đi của ông Putin là “mang tính khiêu khích và không cần thiết”, còn chính quyền Kiev gọi động thái này là sự “vi phạm nghiêm trọng chủ quyền Ukraine”.

Trong khi đó, ông Putin lại khen ngợi việc Crimea sáp nhập vào Nga trong khi phát biểu kỷ niệm chiến thắng của Hồng quân Liên Xô trước Phát xít Đức trong Chiến tranh Thế giới thứ hai.

 

img

Ông Putin khen ngợi việc Crimea sáp nhập vào Nga

Ông Putin đến Crimea trong bối cảnh vừa có những xung đột chết người mới xảy ra ở miền Đông Nam Ukraine. Bộ trưởng Bộ nội vụ Ukraine - ông Arsen Avakov- cho biết có ít nhất 20 tay súng ly khai thân Nga và một quan chức Ukraine thiệt mạng trong các cuộc giao tranh ở cảng Mariupol. Theo Chính phủ Ukraine, đã có một vụ đấu súng khi lực lượng thân Nga cố gắng chiếm một trụ sở cảnh sát ở Ukraine. Tuy nhiên, một số nhân chứng địa phương lại khẳng định lực lượng an ninh Ukraine đã nổ súng vào những người thân Nga không mang vũ khí khi họ vào tòa nhà cảnh sát.

 

img

Tòa nhà cảnh sát ở Mariupol bốc cháy. Nguồn: Reuters

Crime đã tiến hành trưng cầu dân ý gia nhập Nga hồi tháng 3- một động thái bị cả Mỹ và Phương Tây cho là không hợp pháp và bác bỏ. Hiện tại, lực lượng ly khai thân Nga hai vùng Đông Ukraine là Donetsk và Luhansk cũng đang có kế hoạch tổ chức trưng cầu dân ý vào chủ nhật 11-5. Lực lượng này vẫn đang kiểm soát rất nhiều tòa nhà ở hai vùng này bất chấp các nỗ lực quân sự của Kiev. Đã có hàng chục người thiệt mạng trong tình trạng bất ổn, giao tranh giữa hai bên.

img

Những người ly khai thân Nga chiếm một chiếc xe thiết giáp trong tình hình bạo lực leo thang ở Đông Ukraine.

Người phát ngôn Bộ ngoại giao Mỹ Jen Psaki gọi chuyến đi của ông Putin là “mang tính khiêu khích và không cần thiết”, đồng thời nhấn mạnh: “Crimea thuộc về Ukraine và chúng tôi không công nhận bất kỳ động thái bất hợp pháp nào của Nga trong vấn đề này. Nữ phát ngôn viên Hội đồng an ninh quốc gia Mỹ Laura Magnuson nhận định chuyến thăm này của ông Putin chỉ “thêm dầu vào lửa”.

Trong khi đó, bà Maja Kocijancic- phát ngôn viên của Đại diện cấp cao phụ trách an ninh đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Catherine Ashton- nói rằng EU rất “hối tiếc” trước sự hiện diện của ông Putin tại cuộc diễu binh ở càng Sevastopol ở Crimea. Tổng thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen cũng cho rằng chuyến thăm Crimea của ông Putin là “hoàn toàn không phù hợp”.

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và người đồng cấp Nga Sergei Lavrov đã nối lại điện đàm hôm 9-5, nhưng cả hai phía đều kiên quyết giữ lập trường của mình và không đạt được sự nhất trí đáng kể nào.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo