xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

CNN: Bà Clinton “thua toàn tập” nếu tái tranh cử tổng thống

Hoài Vy (Theo CNN)

(NLĐO) – Đài CNN vừa qua đã có bài phân tích khẳng định cựu ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton không hề có mảy may khả năng giành chiến thắng nếu tái tranh cử tổng thống vào năm 2020.

Viết bài trên báo Wall Street Journal gần đây, 2 cựu cố vấn của bà là Mark Penn và Andrew Stein đã kêu gọi mọi người hãy chuẩn bị sẵn sàng cho phiên bản Hillary Clinton 4.0 khi bà sẽ tranh cử vào năm 2020. Theo đó, bà Clinton sẽ không để cho 2 thất bại trước đây ngáng đường bà tiến vào Nhà Trắng.

CNN: Bà Clinton “thua toàn tập” nếu tái tranh cử tổng thống - Ảnh 1.

Bà Hillary Clinton. Ảnh: FACEBOOK

Bản thân bà Clinton đã nói với nhà báo Kara Swisher của trang Recode hồi tháng trước về một cuộc tranh cử khác nữa cho chức vụ cao nhất: "Tôi muốn trở thành tổng thống. Tôi nghĩ khi có một thành viên Đảng Dân chủ trong Phòng Bầu dục vào tháng 1-2021, sẽ có rất nhiều việc để làm. Tôi muốn nói chúng ta đã khiến cho mọi người trên thế giới lúng túng, kể cả chính chúng ta. Chúng ta đã làm cho bạn bè và kẻ thù của chúng ta rối tung cả lên".

Ngoài ra, bà Clinton tự tin thừa nhận bà cảm thấy đã được chuẩn bị rất tốt vì đã có 8 năm làm thượng nghị sĩ và đã từng là một nhà ngoại giao ở Bộ Ngoại giao Mỹ…

Rõ ràng là, bà Clinton không muốn hoàn toàn từ bỏ một lần thử sức nữa. Nếu như các ông Joe Biden (75 tuổi) và Bernie Sanders (77 tuổi) có thể tái tranh cử tổng thống, vì sao bà lại không thể chứ?

Thế nhưng, theo nhà phân tích Chris Cillizza, vấn đề ở đây là: Đảng Dân chủ cần phải kiên quyết gạt bỏ nỗ lực tranh cử tổng thống thêm một lần nữa của bà Clinton nếu như họ muốn đánh bại Tổng thống đương nhiệm Donald Trump vào năm 2020.

Hẳn mọi người còn nhớ, bà Clinton đã thua trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng với ông Trump năm 2016. Đáng nói là, bà đã thua cuộc bất chấp các sự kiện sau:

- Bà tìm cách kế nhiệm một vị tổng thống Dân chủ được yêu thích.

- Bà quyên góp nhiều hơn và chi nhiều hơn ông Trump ở tất cả mọi bang chủ chốt.

- Chỉ vài tuần trước khi kết thúc cuộc tranh cử đã xuất hiện một đoạn băng ghi lại một loạt lời bình luận ghét phụ nữ của ông Trump.

- Đối thủ của bà là Donald Trump.

Vâng, đã có các yếu tổ làm giảm đi ưu thế của bà: Chỉ vài ngày trước khi diễn ra cuộc bầu cử, ông James Comey, giám đốc Cục Điều tra Liên bang (FBI) lúc đó, quyết định thông báo FBI sẽ tái mở cuộc điều tra về chuyện bà đã sử dụng hộp thư điện tử cá nhân. Thêm vào đó, WikiLeaks đã công bố các thư điện tử của Ủy ban Dân chủ quốc gia đã bị tin tặc xâm nhập với mục đích làm cho đội ngũ của bà Clinton bối rối và khiến họ sao nhãng nhiệm vụ.

CNN: Bà Clinton “thua toàn tập” nếu tái tranh cử tổng thống - Ảnh 2.

Theo phân tích của đài CNN, bà Clinton không có cửa thắng khi trở lại đường đua vào Nhà Trắng. Ảnh: REUTERS

Thế nhưng, phần thắng đã từng nghiêng hẳn về phía bà Clinton trong cuộc chạy đua năm 2016. Hầu hết chuyên gia, cuộc thăm dò ý kiến và người dân đều dự kiến bà sẽ thắng và thắng dễ dàng.

Vậy mà bà đã thua.

Nay nghĩ lại mới thấy căn nguyên của thất bại đó là khá rõ ràng. Mọi người lúc đó đều không thích ông Trump. Thế nhưng, họ cũng không thích bà Clinton nữa. Người ta đã không tin ông Trump hoặc cho rằng ông ấy trung thực. Thế nhưng, họ cũng có cảm giác y như vậy về bà Clinton.

Cuối cùng, cử tri đã bỏ phiếu cho ông Trump bởi vì họ muốn có một sự thay đổi triệt để. Ông ấy chính là sự thay đổi đó.

Sau đây là con số có thể kể lại câu chuyện bầu cử: Gần 4/10 cử tri nói rằng điều quan trọng nhất về một ứng cử viên đối với họ là vị đó có thể mang lại sự đổi thay cần thiết ở quốc gia của họ. Ông Trump đã nhận được 82% số phiếu bầu của nhóm cử tri này. Còn bà Clinton chỉ nhận được 14%.

Lúc này đây, nếu nói về mặt chính trị, bà Clinton đang ở vị thế tệ hại hơn thời điểm đó. Theo cuộc thăm dò của Viện Gallup hồi tháng 9-2018, chỉ 36% cử tri ưa thích bà Hillary Clinton, giảm 7 điểm phần trăm so với thời điểm ngay trước cuộc bầu cử năm 2016 và là tỉ lệ thấp nhất trong cuộc thăm dò của Viện Gallup.

Thêm vào đó, ý kiến tiêu cực sâu xa về bà Clinton hiện nằm ở tâm điểm nguyên nhân vì sao bà sẽ là sự lựa chọn tệ hại nhất đối với phe Dân chủ vào năm 2020. Chính yếu tố bà Clinton xuất hiện trước công chúng nhiều năm trời và đã có nhiều nghi vấn về cuộc đời của bà đã giúp cho ông Trump biến cuộc bầu cử thành cuộc trưng cầu dân ý về bà hơn là về ông và những thiếu sót sâu xa của bản thân ông với tư cách một con người và một chính khách.

Hơn nữa, cần ghi nhớ điều này: Đánh bại ông Trump là chuyện khó hơn so với khi nhìn từ bên ngoài. Về phần tất cả những điều khác thường khi ông làm tổng thống, ông đã cho thấy khả năng củng cố nền tảng của Đảng Cộng hòa giống như một vài chính khách Cộng hòa trước ông. Cuối cùng, ông sẽ làm tất cả mọi sự để giành chiến thắng.

Sự thật là, lần thứ ba hiếm khi có sức hấp dẫn trong cuộc đua giành chức tổng thống. Đặc biệt là khi nói về một ứng cử viên gây ra sự bất đồng như Hillary Clinton - nhà phân tích Chris Cillizza kết luận.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo