xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

"Cơn ác mộng" Covid-19 sắp lan từ Ý sang Mỹ?

Hoàng Phương

Khoảng 100 binh sĩ sắp được triển khai để giúp cảnh sát thực thi lệnh phong tỏa tại vùng Lombardy, tâm điểm của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (Covid-19) tại Ý.

Bước đi này diễn ra sau khi nhà chức trách quốc gia châu Âu này thông báo số trường hợp tử vong vì Covid-19 tăng thêm 627, lên 4.023 trong ngày 20-3, mức tăng cao nhất trong một ngày trên thế giới cho đến giờ. Dù vậy, ông Giorgio Gori, Thị trưởng TP Bergamo thuộc vùng Lombardy - nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, nói với trang Huffington Post rằng con số người tử vong thật sự tại địa phương ông cao gấp 4 lần con số được chính thức công bố.

Đã xuất hiện lời kêu gọi chính phủ Ý thực hiện các biện pháp mới và nghiêm ngặt hơn để bảo đảm người dân ở nhà sau khi cảnh sát cho biết vẫn còn hàng chục ngàn người vi phạm lệnh phong tỏa toàn quốc được thực thi từ ngày 9-3 đến 3-4. Trả lời phỏng vấn báo Corriere della Sera, Thủ tướng Ý Giuseppe Conte nhận định các biện pháp hạn chế đang tỏ ra hiệu quả và cần được kéo dài. Tuy nhiên, một số chuyên gia chỉ ra rằng sai lầm lớn nhất của Ý là không thực hiện phong tỏa toàn quốc sớm hơn.

Cơn ác mộng Covid-19 sắp lan từ Ý sang Mỹ? - Ảnh 1.

Trung tâm TP Los Angeles, bang California - Mỹ trở nên vắng vẻ hôm 20-3 sau khi 40 triệu dân bang này được lệnh ở nhà trong bối cảnh dịch Covid-19 lây lanẢnh: Reuters

 Ông Giorgio Palù, một chuyên gia về vi sinh học và virus học tại Trường ĐH Padova (Ý), cho rằng bước đi này nên được thực thi ngay từ đầu. Thay vào đó, nhà chức trách Ý chỉ áp đặt lệnh phong tỏa đối với khoảng 11 thị trấn hôm 22-2 sau khi biết về sự bùng phát của các ca lây nhiễm trong cộng đồng.

Tại Mỹ, dịch Covid-19 vẫn đang không ngừng lây lan, khiến 75 triệu người được yêu cầu ở lại trong nhà. Ông Francis Collin, Giám đốc Viện Y tế quốc gia Mỹ (NIH), hôm 20-3 cho biết số ca nhiễm Covid-19 là khoảng 14.000 nhưng con số này có thể tăng vọt lên đến 70.000 vào cuối tuần tới. Bất chấp sự gia tăng của số ca nhiễm và trường hợp tử vong vì Covid-19, Tổng thống Donald Trump hôm 20-3 tuyên bố Mỹ đang "chiến thắng" cuộc chiến này và không cần phải ban bố lệnh phong tỏa toàn quốc, giống như những gì chính quyền 2 bang California và New York đang làm.

Trái lại, ông Tom Frieden, cựu Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC), cùng ngày cảnh báo cơn ác mộng của dịch Covid-19 tại Ý có thể xuất hiện tại Mỹ trong những ngày hoặc tuần tới. Trả lời phỏng vấn trang The Intercept, ông Frieden bày tỏ nỗi lo về nguy cơ hệ thống y tế Mỹ bị quá tải trước sự gia tăng của số ca Covid-19 trong thời gian tới. 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo