xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Con đường di cư mới đến EU

Thu Hằng

Nỗ lực chấm dứt các điểm nóng xung đột - không ít trong số đó đang làm leo thang cuộc khủng hoảng tị nạn toàn cầu - cũng như bảo vệ quyền con người của di dân thuộc số những vấn đề hàng đầu trong chương trình nghị sự của kỳ họp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc (LHQ) khóa 70 khai mạc tại TP New York - Mỹ chiều 15-9 (giờ địa phương).

Phát biểu trước Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon và đại diện từ 193 nước thành viên, các tổ chức quốc tế, Chủ tịch Đại hội đồng LHQ khóa 70 Mogens Lykketoft hối thúc thực hiện các mục tiêu nói trên, đồng thời nhấn mạnh các quốc gia sẽ không thể phát triển bền vững nếu thiếu vắng hòa bình, an ninh hay không tôn trọng quyền của con người.

Một nhóm người di cư đi bộ từ Serbia qua Croatia hôm 16-9. Ảnh: REUTERS
Một nhóm người di cư đi bộ từ Serbia qua Croatia hôm 16-9. Ảnh: REUTERS

Trong khi đó, sức nóng của cuộc khủng hoảng di cư tồi tệ nhất ở châu Âu kể từ Thế chiến II đang dồn lên những dãy hàng rào tại biên giới giữa Hungary và Serbia. Hôm 15-9, sau khi Thủ tướng Hungary Viktor Orban tuyên bố đóng cửa biên giới, hàng ngàn người kẹt lại trong tuyệt vọng và đã có 367 người bị bắt do xâm nhập trái phép. Thủ tướng Đức Angela Merkel cùng ngày kêu gọi triệu tập hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu (EU) đặc biệt về người tị nạn, đồng thời hối thúc EU thống nhất trong cách phản ứng với cuộc khủng hoảng này.

Nhận thấy việc vật vã kêu khóc và thậm chí tuyệt thực cũng vô ích, không ít người di cư dồn ứ ở biên giới Hungary - Serbia đã tìm “kẽ hở” khác để đi tiếp. Theo đài BBC, trong ngày 16-9, một nhóm 150 người vượt biên từ Serbia tới Croatia và gọi đây là con đường mới để tới EU. Thủ tướng Croatia Zoran Milanovic nói rằng nước này sẵn sàng tiếp nhận những di dân nói trên hoặc để họ tới bất cứ nơi nào họ muốn. Dù vậy, Hội đồng An ninh quốc gia Croatia phải nhóm họp khẩn cấp để đối phó với tình trạng bộc phát này.

Trong lúc châu Âu tìm được tiếng nói chung thì Tổng thống Syria Bashar al-Assad “hiến kế”: Muốn giải quyết dứt điểm khủng hoảng di cư thì châu lục phải chấm dứt tài trợ cho “khủng bố”.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo