xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Con gái cựu điệp viên Nga lần đầu lên tiếng sau vụ đầu độc

Hoài Vy (Theo DW, 9News)

(NLĐO) - Yulia Skripal, bị đầu độc cùng với người cha cựu điệp viên Nga ở thị trấn Salisbury - Anh, hôm 23-5 thừa nhận cha con cô thật may mắn khi thoát chết.

Ông Sergei Skripal, cha cô, là cựu sĩ quan tình báo Nga đã bị phía Nga kết án làm gián điệp cho Anh.

Con gái cựu điệp viên Nga lần đầu lên tiếng sau vụ đầu độc - Ảnh 1.

Cô Yulia Skripal lần đầu xuất hiện và phát biểu sau khi bị đầu độc. Ảnh: AAP

Lần đầu tiên xuất hiện và lên tiếng sau vụ đầu độc hồi tháng 3 năm nay, cô Skripal bày tỏ với hãng tin Reuters rằng cô mong muốn trở về nước Nga quê hương nhưng phải tiếp tục hồi phục trước đã. "Sự hồi phục của tôi và của cha tôi là ưu tiên của tôi lúc này" - cô nhấn mạnh.

Cô Skripal phát biểu bằng tiếng Nga tại một địa điểm ở Anh không được tiết lộ. Hiện cô vẫn được cảnh sát Anh bảo vệ.

Con gái cựu điệp viên Nga lần đầu lên tiếng sau vụ đầu độc - Ảnh 2.

Yulia Skripal muốn trở về Nga. Ảnh: TWITTER

Cô thừa nhận đã bị sốc khi biết mình bị đầu độc bởi chất độc thần kinh, đồng thời thể hiện lòng biết ơn đại sứ quán Nga đã trợ giúp. Thế nhưng, cô "không sẵn sàng" chấp nhận sự hỗ trợ của họ ở giai đoạn này.

Con gái cựu điệp viên Nga lần đầu lên tiếng sau vụ đầu độc - Ảnh 3.

Yulia Skripal đang hồi phục tốt. Ảnh: REUTERS

Cô xuất viện hôm 9-4 nhưng việc điều trị vẫn đang tiếp diễn. Trong khi đó, ông Sergei Skripal mới được xuất viện hồi tuần trước, sau con gái hơn 1 tháng. Điều đó cho thấy ông bị tác động của chất độc nhiều hơn.

Con gái cựu điệp viên Nga lần đầu lên tiếng sau vụ đầu độc - Ảnh 4.

Con gái cựu điệp viên Nga sốc khi biết bị đầu độc bằng chất độc thần kinh. Ảnh: REUTERS

Đại sứ Nga ở London - Anh, ông Alexander Yakovenko, cho biết ông vui mừng khi thấy Yulia Skripal trong tình trạng "sức khỏe tốt" nhưng cho rằng có thể cô sẽ bị cầm giữ ở Anh ngược lại với ý chí của cô.

Trong khi đó, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố ông cho rằng Yulia Skripal nói chuyện do bị ép buộc.

Con gái cựu điệp viên Nga lần đầu lên tiếng sau vụ đầu độc - Ảnh 5.

Phía Nga cho rằng những gì Yulia Skripal phát biểu là do bị ép buộc. Ảnh: REUTERS

"Anh có bổn phận cho chúng tôi cơ hội trò chuyện trực tiếp với Yulia để bảo đảm rằng cô ấy không bị cầm giữ trái với ý chí của cô và không đưa ra phát ngôn nào do bị ép buộc. Hiện tại chúng tôi có cơ sở để nghi ngờ điều ngược lại" - thông cáo của đại sứ quán Nga nêu rõ.

Người ta cho rằng phát ngôn của cô Skripal dường như "được viết trước bởi một người nói tiếng Anh bản xứ".

Yulia Skripal, bị đầu độc cùng với người cha cựu điệp viên Nga ở thị trấn Salisbury - Anh, hôm 23-5 thừa nhận cha con cô thật may mắn khi thoát chết.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo