xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Con rể tổng thống Trump bị Nhà Trắng điều tra

Bảo Hạnh (Theo Reuters)

(NLĐO) - Nhà Trắng đang điều tra xem hai khoản vay trị giá hơn 500 triệu USD của ông Jared Kushner, con rể và cố vấn cao cấp của Tổng thống Donald Trump, có vi phạm bất kỳ đạo luật hay quy định hình sự nào không.

Đây là khoản vay nợ của doanh nghiệp bất động sản gia đình của ông Kushner. Theo Văn phòng Đạo đức Chính phủ Mỹ, các nhà lập pháp đảng Dân chủ đã yêu cầu Nhà Trắng và công ty của ông Kushner đệ trình các văn bản sau khi tờ New York Times đưa tin vào tháng trước rằng khoản vay được mở rộng trong năm 2017 bởi Citigroup Inc và công ty cổ phần tư nhân Apollo Global Management. 

Trong bức thư gửi một nghị sĩ được công bố ngày 26-3, ông David Apol, quyền giám đốc và cố vấn của Văn phòng Đạo đức, nói: "Tôi đã thảo luận vấn đề này với văn phòng cố vấn của Nhà Trắng và đảm bảo rằng họ đã bắt đầu quá trình xác định các sự kiện cần thiết để kiểm tra xem ông Kushner có vi phạm luật không".

Luật sư của ông Kushner và Nhà Trắng chưa đưa ra bình luận nào về thông tin trên.

Con rể tổng thống Trump bị Nhà Trắng điều tra - Ảnh 1.

Cố vấn Nhà Trắng Jared Kusher. Ảnh: Reuters

Trước đó, vào tháng 2, tờ New York Times đưa tin Citigroup cho công ty của ông Kushner và một trong những đối tác vay 325 triệu USD vào mùa xuân 2017, một thời gian ngắn sau khi giám đốc điều hành của Citigroup, ông Michael Corbat, gặp ông Kushner ở Nhà Trắng. 

Cũng theo New York Times, ông Joshua Harris, nhà sáng lập Apollo, đã tư vấn cho các quan chức của ông Trump về chính sách cơ sở hạ tầng và có nhiều cuộc họp với ông Kushner. Công ty Apollo cũng cho công ty Kushner vay 184 triệu USD vào tháng 11. 

Theo một đại diện của đảng Dân chủ, nếu thông tin của tờ New York Times chính xác, nó sẽ làm dấy lên nhiều nghi vấn nghiêm trọng về vấn đề đạo đức và đặt ra câu hỏi liệu các hành động của ông Kushner có "cấu thành sự vi phạm các nghĩa vụ về đạo đức đối với người dân Mỹ" hay không.

Vào năm ngoái, ông Kushner đã từ chức khỏi công ty Kushner và bán cổ phần để tránh xung đột lợi ích trong vai trò ở Nhà Trắng.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo