xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Công bố hình ảnh vật dụng cá nhân nghi liên quan vụ MH370

Bảo Hạnh (Theo BBC)

(NLĐO) – Những nhà hoạt động vừa công bố nhiều bức ảnh về các vật dụng cá nhân trôi dạt vào bãi biển ở Madagascar để gia đình các nạn nhân của chuyến bay MH370 mất tích có thể nhận dạng chúng.

Hình ảnh của khoảng 20 món đồ, trong đó có ví, ba-lô và túi đựng máy tính xách tay, đã được công bố. Không có yếu tố gì chứng minh chúng thuộc về 239 nạn nhân trên máy bay MH370 xấu số mất tích hơn 2 năm trước.

Những đồ vật này được luật sư người Mỹ Blain Gibson tìm thấy dù ông thừa nhận nó có thể không liên quan tới cuộc tìm kiếm MH370. “Có lẽ chúng rơi ra từ một con thuyền nào đó. Tuy nhiên, tôi tìm thấy chúng dọc khu vực dài 18 km trên bãi biển, nơi tôi phát hiện ra các mảnh vỡ máy bay nghi của MH370. Vì vậy, tôi nghĩ nên điều tra chúng thấu đáo” – ông Gibson trả lời phỏng vấn đài BBC.

Ông Gibson tìm thấy chúng hồi đầu tháng 6 tại bãi biển Riake, đảo Nosy Boraha ở phía đông bắc Madagascar. Ngoài các vật dụng trên, ông còn phát hiện 2 mảnh vỡ có khả năng thuộc về MH370.

Trước đó, vị luật sư này còn tìm thấy 3 mảnh khác cũng ở khu vực trên. Còn 1 mảnh do ông Gibson phát hiện ở Mozambique hồi tháng 3 được các nhà điều tra Úc tin rằng gần như chắc chắc thuộc về chiếc máy bay mất tích.

img
img

Hình ảnh một số món đồ được đăng tải. Ảnh: Blaine Gibson

Hình ảnh một số món đồ được đăng tải. Ảnh: Blaine Gibson

Các nhà hoạt động đã đăng tải những bức ảnh này lên một website trong nỗ lực tìm kiếm sự xác nhận liệu những món đồ trên có thuộc về người đi trên MH370 không.

Cô Sheryl Keen, người đứng đầu nhóm nhà hoạt động này, cho biết họ đăng các bức ảnh “để đảm bảo mọi người có quyền và cơ hội để nhìn chúng”. “Thường thì mọi người không có cơ hội để nhìn thấy những thứ tương tự trong các cuộc điều tra thực sự. Tuy nhiên, bởi vì lần này chúng được những người bình thường tìm thấy nên chúng tôi mới có cơ hội công bố” – cô Keen chia sẻ.

Hiện tại, Úc, Malaysia và Trung Quốc sắp hoàn thành đợt rà soát 120.000 km vuông trên Ấn Độ Dương bằng các thiết bị chuyên dụng. Tất cả các mảnh vỡ tìm thấy đang được Cục An toàn giao thông Úc và các chuyên gia giám định.

Tuy nhiên, các nước có liên quan đều nhất trí rằng cuộc tìm kiếm sẽ kết thúc trong vài tháng tới nếu không có thêm “thông tin đáng tin cậy” nào xuất hiện.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo