xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Công kích Mỹ, Venezuela chào đón tàu chiến Nga

P.Võ (Theo Newsweek)

(NLĐO) - Nga vừa ký thỏa thuận cho phép tàu chiến nước này đến Venezuela, đồng thời bày tỏ ủng hộ dành cho Caracas giữa lúc Mỹ gia tăng sức ép lên quốc gia Mỹ Latin này.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu hôm 15-8 tiếp người đồng cấp Venezuela Vladimir Padrino Lopez tại Moscow. Sau đó, hai quan chức này đã ký thỏa thuận về việc tàu chiến hai nước ghé thăm cảng của nhau.

Hai bộ trưởng cũng bàn về tình hình Venezuela và những vấn đề như hợp tác quân sự song phương.  

Trong thông điệp đăng tải trên mạng xã hội Twitter sau cuộc gặp, ông Lopez cho biết thỏa thuận trên sẽ giúp hai nước duy trì "mối quan hệ mạnh mẽ", đồng thời dẫn đến sự tăng cường trao đổi các hoạt động huấn luyện và tiến hành các cuộc tập trận chung.  

Công kích Mỹ, Venezuela chào đón tàu chiến Nga - Ảnh 1.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu (trái) và người đồng cấp Venezuela Vladimir Padrino Lopez tại cuộc gặp ở Moscow hôm 15-8. Ảnh:Lực lượng Vũ trang Quốc gia Bolivar của Venezuela

Thỏa thuận trên đạt được trong bối cảnh Venezuela đang rơi vào khủng hoảng chính trị kéo dài nhiều tháng qua. 

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump gần đây quyết định đóng băng mọi tài sản của chính phủ Venezuela ở Mỹ và cấm mọi giao dịch với Caracas. Ông chủ Nhà Trắng thậm chí cho biết đang cân nhắc về lệnh phong tỏa hoặc cách ly Venezuela. 

Phát biểu tại cuộc gặp ông Shoigu, ông Padrino chỉ trích các hành động của Mỹ đã vi phạm luật pháp quốc tế. 

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Nga nói Moscow đang theo dõi sát sao tình hình và ghi nhận sức ép chưa từng có của Washington nhằm gây bất ổn tình hình Venezuela. Ông Shoigu cũng gọi những hành động của Mỹ là "không thể chấp nhận" và ủng hộ chính quyền ông Maduro theo đuổi chính sách đối ngoại độc lập. 

Kinh tế Venezuela ngày càng trở nên khó khăn kể từ khi chính quyền ông Donald Trump bắt đầu công bố các biện pháp trừng phạt vào năm 2017. 

Đến tháng 1-2019, căng thẳng chính trị xuất hiện sau khi ông Juan Guaidó, chủ tịch quốc hội Venezuela, tự xưng là tổng thống lâm thời và nhận được sự hậu thuẫn của Mỹ và các đồng minh tại khu vực. Trong khi đó, Tổng thống Nicolás Maduro vẫn tiếp tục được một số nước ủng hộ, trong đó nổi bật có Nga, Trung Quốc, Iran, Thổ Nhĩ Kỳ...

Vào tháng 12-2018, máy bay ném bom Nga và máy bay chiến đấu Venezuela đã có cuộc tập trận chung tại khu vực Caribbean trong diễn biến khiến giới chức Mỹ lo ngại.  Bất chấp cảnh báo của Washington, Moscow tiếp tục triển khai binh sĩ đến Caracas theo thỏa thuận hợp tác quân sự - kỹ thuật ký năm 2001.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo